Sáng 15/9, bão Kalmaegi mạnh cấp 12 sẽ vào Biển Đông

Chủ nhật, 14/09/2014, 15:47
7h sáng mai, bão Kalmaegi với sức gió mạnh cấp 12 sẽ cách quần đảo Hoàng Sa 820km về phía Đông. Cơn bão này được dự báo có diễn biến phức tạp và hướng di chuyển rất nhanh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng 14/9 tâm bão Kalmaegi đang cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 120-130km/h), giật cấp 14.

Bão sẽ di chuyển rât nhanh khi vào Biển Đôn trong ngày mai- ảnh TTKTTV
Bão sẽ di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông.

Chiều và tối nay, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự kiến, 7h sáng 15/9, tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (120-150km/h), giật cấp 15.

Theo dự báo của cơ quan Khí tượng Nhật Bản bão vẫn đang di chuyển theo hướng tây tây bắc - ảnh
Theo dự báo của cơ quan Khí tượng Nhật Bản bão vẫn đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Trong khoảng 2 ngày tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7h sáng 16/9, tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Bắc Đông Bắc, với sức gió mạnh cấp 13 (130-160 km/h).

Trung tâm này dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay (14/9), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 11 -12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14.

Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông và sẽ còn diễn biến phức tạp.

Theo Zing

Các tin cũ hơn