Sài Gòn có nguy cơ ngập nặng vì triều cường kết hợp xả lũ

Thứ tư, 08/10/2014, 11:30
Mưa lớn, triều cường lên cao dịp rằm tháng 9 âm lịch cùng thời điểm hồ Dầu Tiếng và Trị An xả lũ nên TP.HCM có nguy cơ ngập nặng.

Thông báo khẩn về việc thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống, ứng phó đợt triều cường thượng tuần tháng 10 năm nay, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM cho biết, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch và sẽ tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới.

Cụ thể, trong các ngày 9-10/10 (ngày 16-17/9 âm lịch), mực nước đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An – sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè – kênh Đồng Điền có khả năng đạt mức 1,58 đến 1,63m (vượt mức báo động 3).

ngap-1355206349-500x0-13753484-6653-9567

TP.HCM có nguy cơ ngập nặng vì mưa lớn kết hợp triều cường cùng lúc với các hồ thủy điện xả lũ. Ảnh: Trung Sơn.

Đồng thời, Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, Công ty Thủy điện Trị An đã quyết định xả tràn để hạ mực nước hồ, đảm bảo an toàn công trình, chủ động, điều tiết cắt giảm lũ cho hạ du.

Theo ban chỉ hủy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM, hai yếu tố trên kết hợp với trời mưa lớn sẽ dẫn đến tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố, nhất là các vùng thấp, trũng. Vì vậy, cơ quan này đề nghị UBND các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Củ Chi và Hóc Môn chỉ đạo Lực lượng Quản lý đê nhân dân tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều để kịp thời phát hiện, tu sửa gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, cơi đắp ngay từ giờ đầu không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng.

Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Sở Giao thông vận tải, Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi và Công ty Thoát nước đô thị cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với UBND các quận huyện sẵn sàng lực lượng, nhiên liệu, kiểm tra hệ thống điện; kiểm tra, vận hành hiệu quả các cửa xả, cống, đập ngăn triều, máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố.

Theo VNE

Các tin cũ hơn