Nhật Bản đẩy mạnh sản xuất thuốc chống Ebola

Thứ năm, 23/10/2014, 11:41
Tập đoàn Fujifilm, Nhật Bản ngày 22/10 thông báo sẽ sản xuất thêm thuốc chống cúm Avigan, đang cho thấy hiệu quả trong điều trị Ebola.

Thông báo đưa ra trong bối cảnh một bệnh nhân nhiễm Ebola ở Tây Ban Nha đã phục hồi sức khỏe sau khi uống loại thuốc này, được biết dưới tên gọi Favipiravir.

Theo Fujifilm, các thử nghiệm lâm sàng đối với loại thuốc này trong điều trị Ebola sẽ được tiến hành tại Guinea vào giữa tháng 11 tới. Tuy nhiên, trước đà lây lan mạnh của dịch bệnh, trong khi chờ đợi, tập đoàn vẫn quyết định tăng lượng sản xuất để có thể đưa ra sử dụng ngay khi có thể.

Nhat Ban

Thuốc Avigan (ảnh: Reuters)

Ông Koji Kurahashi, một quan chức quản lý cấp cao của Fujifilm nói: “Trước đà lây lan của dịch bệnh như hiện nay, nếu chờ đến khi có kết quả mới sản xuất thì có thể sẽ là quá muộn. Vì thế, ngay từ bây giờ chúng tôi đã bắt tay vào việc sản xuất thêm thuốc và chúng tôi cho rằng điều này là cần thiết. Avigan hiện là loại thuốc duy nhất trên thế giới có đủ khả năng cung cấp và có thể phân phối rộng rãi. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn loại thuốc này có thể được sử dụng càng sớm càng tốt”.

Do Công ty Hoá chất Toyama thuộc Fujifilm phát triển, Avigan đã được thừa nhận là thuốc chống cúm ở Nhật Bản từ tháng 3 năm nay nhưng hiện vẫn chưa được cấp phép điều trị Ebola. Fujifilm đã cung cấp Avigan để đáp ứng yêu cầu từ các chính phủ và tổ chức y tế trong điều trị các bệnh nhân nhiễm loại virus chết người này sau khi thảo luận với Chính phủ Nhật Bản.

Fujifilm hiện đang có kho dữ trự thuốc đủ để điều trị cho 20.000 bệnh nhân nếu xảy ra đại dịch ở Nhật Bản và một kho bổ sung nguyên liệu cho 300.000 đợt điều trị.

Theo VOV

Các tin cũ hơn