Đồng Nai xóa sổ làng gốm 300 tuổi

Thứ sáu, 31/10/2014, 14:20
Trong danh sách di dời lần này có nhiều cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ hàng trăm năm gắn liền với lịch sử hình thành vùng đất Biên Hòa xưa.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định buộc 185 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch trong tương lai phải di dời ra khỏi khu đô thị. Trong đó có 37 cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ, 20 cơ sở giết mổ, 128 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

do co

Nhiều cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ truyền thống hàng trăm năm tuổi tại phường Tân Vạn, TP Biên Hòa phải di dời trong đợt này. Ảnh: Hoàng Trường

Trong đó nhiều lò gốm truyền thống hàng trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành vùng đất Biên Hòa 300 năm phải ngừng hoạt động để vào cụm công nghiệp gốm sứ được quy hoạch tập trung tại xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa. Dù đã có chính sách di dời từ nhiều năm nay song cụm công nghiệp hiện đại này vẫn đìu hiu, vắng vẻ do chưa có doanh nghiệp nào chịu vào do vốn đầu tư quá lớn.

Danh sách di dời lần này còn có hàng chục cơ sở, doanh nghiệp do Bộ Tài nguyên Môi trường và một số Sở thuộc UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Những cơ sở này thường sản xuất quy mô lớn và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thời điểm để các cơ sở này di dời là hết năm 2015. Một số đơn vị được gia hạn với thời gian dài hơn.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích