Trung Quốc chế tạo tàu khoan dầu khí nước sâu "khủng"

Thứ hai, 10/11/2014, 11:05
Ngày 8/11, Công ty đóng tàu thành phố Thượng Hải đã bàn giao tàu khoan dầu khí nước sâu đầu tiên do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo.

Ngày 8/11, tại cầu tàu Công ty đóng tàu thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã làm lễ bàn giao chiếc tàu khoan dầu khí nước sâu đầu tiên do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo. Chiếc tàu khoan này có tên “OPUS TIGER 1” .

Cận cảnh chiếc tàu.

Theo bài báo, sau khi đưa vào sử dụng, tàu khoan dầu khí nước sâu này sẽ bổ sung cho sự thiếu hụt tàu khoan dầu khí nước sâu của Trung Quốc tại các vùng biển sâu, tàu có khả năng hoạt động ở khu vực nước sâu ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Lễ bàn giao chiếc tàu khoan dầu khí nước sâu đầu tiên do Trung Quốc chế tạo.

Tàu này được thiết kế với chiều dài 170m, chiều rộng 32m, lượng giãn nước khoảng 46.000 tấn, có khả năng tác nghiệp khoan dầu khí ở độ nước sâu khoảng 1.700m, có khả năng khoan tới độ sâu 12.000m, thủy thủ tàu 150 người. Trên tàu được trang bị các trang thiết bị khoan tối tân trên thế giới, tàu này có thể tự di chuyển trên biển,

Theo dự đoán, giá trị của chiếc tàu này vào khoảng 200-300 triệu USD.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích