Đôi nam nữ thuê taxi, chém trọng thương tài xế

Thứ năm, 27/11/2014, 18:46
Sau khi thuê xe, điều đi một đoạn đường dài vắng vẻ vào khu vực Chiến khu D, đôi nam nữ bất ngờ rút dao đâm trọng thương tài xế taxi hãng Mai Linh.

Nạn nhân Đỗ Lưu

Ngày 27/11, tin từ Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) cho hay đã quyết định tạm giữ hình sự Trần Thanh Phương (17 tuổi) và Phạm Thị Ngọc Huyền (16 tuổi, cùng ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) để điều tra hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là anh Đỗ Lưu (36 tuổi, tài xế hãng Taxi Mai Linh).

Chiều 27/11, nằm trên giường bệnh, anh Đỗ Lưu kể, khoảng 7 giờ ngày 26/11, khi đang đỗ xe trước Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài (phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) thì có đôi nam nữ yêu cầu chở đến khu vực Cầu 2 thuộc xã Đồng Tâm (huyện Đồng Phú) cách nơi xuất phát khoảng 10km.

Khi lên xe Huyền ngồi ghế cạnh tài xế còn Phương ngồi ghế sau.

Đến nơi rồi thì Phương, Huyền lại yêu cầu anh Lưu tiếp tục chạy vòng vo qua nhiều tuyến đường liên xã thuộc địa bàn huyện Đồng Phú, rồi đến khu vực Chiến khu D (giáp ranh tỉnh Đồng Nai).

Qua quãng đường ngoằn ngoèo vắng vẻ hơn 40km, khi đến Chiến khu D vì không thể qua suối nên anh Lưu yêu cầu thanh toán tiền thì cả hai yêu cầu anh Lưu chở về lại Cầu 2.

Về đến Cầu 2, hai đối  tượng lại yêu cầu anh Lưu chở vào Nghĩa trang nhân dân Đồng Tiến (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú). Khi chạy đến đoạn đường cụt, cả hai yêu cầu anh Lưu dừng xe chờ người nhà đem tiền đến trả.

Lợi dụng lúc tài xế cúi xuống mở nhạc theo đề nghị của Huyền thì Phương đã bất ngờ rút con dao thủ sẵn chém nhiều nhát vào anh Lưu. Anh Lưu vừa chống trả vừa bỏ chạy vào rừng cao su để thoát thân.

Chạy được một đoạn thì anh Lưu bất tỉnh vì mất máu nên được ngươi dân gọi cho hãng xe Mai Linh điều người đưa đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ, anh Lưu bị đa chấn thương với nhiều nhát chém, nặng nhất ở vùng đỉnh đầu phải khâu hơn 10 mũi. Qua hơn một ngày điều trị, chiều ngày 27/11, sức khỏe anh Lưu đã tạm ổn định.

Theo Công an huyện Đồng Phú, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng đến hiện trường phối hợp với Công an xã Đồng Tiến điều tra, truy bắt các đối tượng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích