Ảnh độc về Triều Tiên từ ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

Thứ ba, 23/12/2014, 08:41
Đời sống của người dân Triều Tiên qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Mỹ Sam Gellman.

Học sinh Triều Tiên đùa giỡn trên đường tới trường.

Cận cảnh ga tàu điện ngầm hiện đại của Bình Nhưỡng.

Người cha chụp ảnh những đứa con đang chơi trò chơi.

Theo nhiếp ảnh gia người Mỹ, ảnh ông Kim il Sung có ở khắp nơi.

Theo nhiếp ảnh gia Sam Gellman, đời sống người dân Triều Tiên không khác nhiều so với các nước châu Á.

Một khu tập thể của Triều Tiên.

Một người lính chơi trò chơi trong khu giải trí ở Bình Nhưỡng.

Những người phụ nữ Triều Tiên mặc trang phục truyền thống.

Đường phố vắng bóng người vào giờ làm việc.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ cũng có cơ hội tham gia lễ hội Arirang.

Lễ hội Arirang nổi tiếng với những màn đồng diễn công phu.

Lễ hội kéo dài 1,5 tháng tại Sân vận động Mùng 1 Tháng 5 Rungrado.

Lá Quốc kỳ Triều Tiên chuyển động được 30.000 trẻ em biểu diễn.

Những màn đồng diễn ấn tượng trong lễ hội Arirang.

Theo nhiếp ảnh gia người Mỹ, những đứa trẻ được lựa chọn từ khi 5 tuổi để tham gia biểu diễn.

Một trong những lễ hội thể thao lớn nhất ở Triều Tiên là xem Tae Kwon Do.

Những người lính Triều Tiên dùng cả ngày để tập diễu hành và hát các bài hát chống Mỹ và chống Nhật.

Những bức tranh tuyên truyền cổ động ở Bình Nhưỡng.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn