Lập đường dây nóng tập trung người ăn xin lang thang

Thứ ba, 23/12/2014, 08:01
Sở LĐ-TB&XH TP.HCM chiều 22/12 cho biết đã thiết lập đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin của người dân khi phát hiện người lang thang xin ăn.

Ảnh minh họa - Nguồn: TTO

Người dân có thể gọi vào các số máy  (08) 35.533258 - Trung tâm Hỗ trợ xã hội,  0903.959929 - Phòng Bảo trợ xã hội…

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận, người không có địa chỉ cư trú xin ăn trên địa bàn TP sẽ được tập trung nuôi dưỡng, dạy văn hóa, dạy nghề, tạo điều kiện tham gia lao động sản xuất. Các quận, huyện không được để xảy ra tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ tăng cường kiểm tra đăng ký tạm trú, yêu cầu chủ nhà trọ trình báo chính quyền địa phương những trường hợp người thuê trọ quản lý nhiều người già, người khuyết tật, trẻ em để kịp thời phát hiện các đường dây chăn dắt xin ăn.

Trung tâm hỗ trợ xã hội sẽ tăng cường rà soát trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực thường có hiện tượng ăn xin để phối hợp với địa phương tiến hành tập trung đối tượng.

Theo Pháp luật TP.HCM

Các tin cũ hơn