Sài Gòn có thể bị ngập nước dịp Giáng sinh

Thứ ba, 23/12/2014, 10:10
Triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn ngày 24/12 có thể đạt 1,6m (vượt mức báo động 3) khiến nhiều vùng trũng tại TP.HCM có nguy cơ ngập.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM có thể bị ngập dịp Giáng sinh do triều cường lên cao. Ảnh: An Nhơn.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới.

Theo đó, ngày 23/12, đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn lần lượt đạt đỉnh 1,57m và 1,5m vào 4h sáng và 18h30. Ngày 24/12, đỉnh triều tiếp tục tăng lên 1,6m và 1,52m tại thời điểm 4h và 19h. Tại khu vực trạm Nhà Bè, đỉnh triều đạt 1,55 - 1,57m trong các ngày này.

Liên quan đến việc triều cường cuối tháng lên cao, ngày 22/12, Ủy ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã có công văn khẩn đề nghị UBND các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Củ Chi và Hóc Môn chỉ đạo lực lượng quản lý đê tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều, phát hiện, tu sửa những vị trí xung yếu, xuống cấp và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng.

Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Sở Giao thông vận tải, Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi và Công ty Thoát nước đô thị cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với UBND các quận huyện sẵn sàng lực lượng, nhiên liệu, kiểm tra hệ thống điện; kiểm tra, vận hành hiệu quả các cửa xả, cống, đập ngăn triều, máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích