Vụ giải thoát con tin ở Pháp diễn ra thế nào?

Thứ bảy, 10/01/2015, 11:37
Lực lượng cảnh sát Pháp đã quyết định xông vào bên trong siêu thị để giải cứu các con tin.

Hai nghi phạm là Amédy Coulibaly (nam công dân gốc Phi 32 tuổi) và "vợ" của hắn là Hayat Boumedienne (26 tuổi) đã bắt giữ các con tin và cố thủ bên trong siêu thị bán đồ ăn kiêng ở Porte de Vincennes, phía Đông Paris. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, các cảnh sát đặc nhiệm Pháp quyết định xông vào bên trong siêu thị để giải cứu con tin.

Tuy nhiên, khi tiến vào, cảnh sát đã trông thấy thi thể của 4 con tin bị kẻ bắt cóc giết hại. Trong ảnh, một nạn nhân xấu số nằm ở phía gần cửa ra vào siêu thị trong khi người cảnh sát đang thu thập các chứng cứ ở hiện trường.

Một nhóm cảnh sát khác đang đứng phía bên ngoài siêu thị để xem xét hiện trường.

Cảnh sát và chú chó đặc nhiệm đứng canh giữ ở cửa ra vào của siêu thị này.

Một phụ nữ òa khóc khi chạy ra ngoài siêu thị.

Những con tin nhanh chóng chạy thoát ra ngoài dưới sự bảo vệ của cảnh sát.

Từng tốp con tin được đưa tới nơi an toàn.

Quang cảnh hỗn loạn sau khi cảnh sát ập vào bên trong nơi giam giữ con tin.

Một con tin bị thương đang được chuyển ra ngoài.

Hai cha con cũng là các con tin được cảnh sát giải cứu thành công hoàn hồn sau khi chạy được ra khỏi siêu thị.

Xe cảnh sát, xe cứu thương đỗ phía bên ngoài siêu thị trong lúc cảnh sát tiến hành giải cứu các con tin.

Tên nghi phạm Amédy Coulibaly (trái) cũng thiệt mạng trong khi đó "vợ" hắn là Hayat Boumedienne đã nhanh chóng lẩn trốn. Nhà chức trách Pháp đang truy lùng ả này. Trong khi đó, một cuộc giải cứu con tin khác cũng được nhà chức trách Pháp tiến hành ở xưởng in CTD, khu công nghiệp Près-Boucher. Tại đó, hai kẻ bắt cóc và cũng là nghi phạm trong vụ xả súng ở tòa soạn báo Charlie Hebdo ngày 7/1 cũng đã bị tiêu diệt.

Vào lúc 20h ngày 8/1 (giờ địa phương), toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng ở tháp Eiffel đều được tắt đi để tưởng nhớ 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát Charlie Hedbo.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn