Cựu quan chức Pakistan treo thưởng 200.000 USD giết chủ Charlie Hebdo

Thứ tư, 04/02/2015, 15:48
Theo Channel News Asia, hôm 3/2/2015, đồng giám đốc của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo cho hay số người đặt mua tạp chí này đã tăng gấp 20 lần, từ 10.000 đến 200.000 sau vụ tấn công khủng bố hôm 7/1.

Cũng theo ông Eric Portheault, Charlie Hebdo còn nhận được số tiền quyên góp lên tới 2,7 triệu USD để hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ thảm sát.

Nhiều người biểu tình giơ khẩu hiệu “Tôi là Charlie” để bày tỏ sự ủng hộ đối với tạp chí Charlie Hebdo.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ thảm sát tòa soạn Charlie Hebdo, hôm 3/2 tờ The Express Tribune của Pakistan đưa tin, nghị sĩ Ghulam Ahmad Bilour, cựu Bộ trưởng Đường sắt Pakistan đã treo thưởng 200.000 USD cho ai lấy được mạng của chủ sở hữu Charlie Hebdo.

Ông này còn nói sẽ hỗ trợ 100.000 USD cho gia đình của những kẻ đã thực hiện vụ tấn công Charlie Hebdo và các vụ tấn công khác tại Paris trong khoảng thời gian từ ngày 7/1 đến 9/1/2015.

Về phía chính phủ Pakistan, họ lên án vụ thảm sát nhằm vào Charlie Hebdo nhưng cũng chỉ trích việc tạp chí này xúc phạm Nhà tiên tri Mohammed.

Hôm 7/1 vừa qua, nhiều tay súng đã xông vào tòa soạn của Charlie Hebdo ở Paris và bắn chết 12 người, hầu hết là nhà báo và họa sĩ. Chúng tuyên bố trả thù tạp chí này vì đã nhiều lần đăng tải các bức biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed.

Sau đó, nhóm này còn thực hiện thêm hai vụ tấn công khác, khiến thêm 5 người thiệt mạng.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn