Trúng tuyển Trần Đại Nghĩa vẫn có thể bị chuyển trường

Thứ hai, 25/05/2015, 14:11
Sáng 25-5, ngày đầu tiên Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6.
Phụ huynh và học sinh mua hồ sơ thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Theo ghi nhận của phóng viên, dù ngày đầu tuần nhưng nhiều phụ huynh vẫn tranh thủ đến mua hồ sơ cho con, không có tình trạng chen lấn mua hồ sơ do trường chủ động mở ba cửa bán hồ sơ cho phụ huynh, thời gian bán kéo dài đến 5-6. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết giá hồ sơ khá đắt, 20.000 đồng/1 bộ (gồm 1 đơn xin tham dự khảo sát vào lớp 6, 1 tờ hướng dẫn làm bài khảo sát, 1 tờ lưu ý khi tham dự tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa). Nhiều phụ huynh đề phòng ghi sai thông tin nên phải mua hẳn nhiều bộ hồ sơ.

Cũng trong hồ sơ này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM và Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa hướng dẫn chi tiết về bài khảo sát. Theo đó, học sinh (HS) thực hiện bài khảo sát gồm hai phần: Phần trắc nghiệm làm trong 45 phút và phần tự luận làm trong 45 phút. Hai phần khảo sát độc lập và tách biệt nhau. HS làm trực tiếp trên bài khảo sát. Sau khi HS làm phần trắc nghiệm 45 phút, giám thị sẽ thu bài trắc nghiệm và phát bài tự luận cho HS (khoảng thời gian chuyển tiếp giữa hai phần là 15 phút).

Vật dụng được mang vào phòng thi gồm: Thẻ dự khảo sát, bút chì 2B, gôm (tẩy), đồ chuốt bút chì, bút mực hoặc bút bi có màu mực xanh, đen hoặc tím.

Về phần trả lời trắc nghiệm: HS sử dụng bút mực hoặc bút bi ghi đầy đủ các thông tin ở phần phách phía trên của bài khảo sát trắc nghiệm.

Phần trả lời trắc nghiệm sẽ in ở cuối của bài khảo sát trắc nghiệm với định dạng sau:

Với mỗi câu trả lời, HS sử dụng bút chì tô kín 1 ô tương ứng với phương án trả lời. Khi muốn đổi phương án trả lời, HS chỉ cần gôm tẩy sạch ô đã tô và tô lại ô tròn mới. Trong cùng một câu trả lời, nếu HS tô kín tư 2 ô trở lên thì không chấm điểm câu đó.

Về phần tự luận: HS làm bài trực tiếp trên bài khảo sát tự luận và phải ghi đầy đủ thông tin trên phần phách; phần ghi thông tin trên phách và phần làm bài phải ghi cùng một màu mực. Khi sửa nội dung trả lời, HS không được sử dụng bút xóa mà phải gạch ngang nội dung bỏ và ghi lại nội dung điều chỉnh. HS không được đánh dấu bài làm dưới bất kỳ hình thức nào.

Đặc biệt, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa cũng lưu ý: Nếu HS trúng tuyển mà không đạt yêu cầu trung bình trở lên chương trình tăng cường ngoại ngữ, nhà trường sẽ chuyển HS đó sang trường khác.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn