Siêu bão "song sinh" sắp xuất hiện trên Thái Bình Dương

Thứ sáu, 21/08/2015, 21:28
Đài CNN ngày 21/8 cho biết 2 cơn bão Goni và Atsani đang hình thành trên Thái Bình Dương có khả năng mạnh lên thành siêu bão.

Theo chuyên gia khí tượng Brandon Miller, hiện tượng “bão song sinh” (hai cơn bão hình thành cùng lúc) thường xảy ra ở phía Tây của Thái Bình Dương nhiều lần trong năm nhưng hai siêu bão đồng thời xuất hiện là điều hiếm hoi.

Bão Goni - với sức gió giật trên 214 km/h, lúc mạnh nhất lên tới 259 km/h - đang cách đảo Luzon của Philippines khoảng 145km. Cơn bão này dự kiến trở thành siêu bão khi ập vào Philippines, gây mưa lớn ở thủ đô Manila và phía Tây đảo Luzon.

Sau đó, bão Goni sẽ hướng về phía Đông đảo Đài Loan vào cuối tuần này rồi di chuyển qua quần đảo Ryukyu của Nhật Bản vào ngày 24/08 tới. Nó có thể quật vào phía Nam lục địa Nhật Bản vào 25/8 nhưng bị suy yếu thành bão thường.

Hai cơn bão Goni và Atsani đang hướng về châu Á. Ảnh: CNN

Trong khi đó, siêu bão Atsani có cường độ lớn hơn bão Goni. Sức gió gần tâm bão đạt mức 250 km/h, có lúc giật trên 300 km/h. Bão hiện ở trên Thái Bình Dương, dự kiến đi về hướng Đông tới phía Nam Nhật Bản, tiếp cận chuỗi đảo Ogasawara, cách thủ đô Tokyo 1.000km về phía Nam.

Ông Miller cho biết nếu bão Goni hiện tại tăng sức gió thêm 29 km/h, nó sẽ trở thành siêu bão. Nếu vậy, đây là lần đầu tiên có siêu bão kép cùng một lúc ở phía Tây Thái Bình Dương kể từ năm 1997.

Trong quá trình sơ tán bão tại Philippines, đã có 2 công nhân ở thị trấn vùng cao Itogon thiệt mạng do lở đất.

Tại Đài Loan, khoảng 1.700 du khách được sơ tán và các văn phòng đóng cửa hôm 21/8. Hòn đảo này cũng đang quay cuồng với cơn bão Soudelor làm 12 người chết và mất tích đến thời điểm hiện tại.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn