Xe công đậu chây ì tại sân bay: Bất trị?!

Thứ tư, 25/11/2015, 16:07
Quy định của sân bay Tân Sơn Nhất các xe chỉ được dừng đỗ trong vòng 3 phút để đón trả khách. Vậy mà tại khu vực nhà ga quốc nội của sân bay này, dù lực lượng an ninh liên tục gõ cửa xe nhắc nhở, thậm chí thành lập cả tổ công tác liên ngành để xử lý nhưng nhiều xe công (biển số xanh, đỏ) vẫn thản nhiên đậu rất lâu, và còn đậu hàng hai, hàng ba gây ra ùn tắc trong sân bay.
Mật độ giao thông tại các lối ra vào trước sảnh nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất luôn dày đặc, ùn ứ.
Trước tình trạng trên, Công an TP.HCM đã lên kế hoạch phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất này.
Theo đó, từ ngày 18-11, tổ công tác gồm CSGT, Thanh tra giao thông, An ninh sân bay, Kiểm soát quân sự, Công an quận Tân Bình, Cảnh sát phản ứng nhanh.... đã cùng phối hợp kiểm tra, kiểm soát trước nhà ga quốc nội.
Nhưng theo ghi nhận của phóng viên trong hai ngày 23 và 24-11, mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng liên ngành nhưng nhiều ôtô biển đỏ, biển xanh, biển trắng vẫn chây ì, đậu trước sảnh ga quốc nội, trong đó có xe còn đậu hơn 30 phút

Nhiều người vẫn quá thờ ơ với quy định của sân bay, khi bị nhắc nhở thì họ đều có lý do riêng và nói không nắm rõ quy định, rồi tiếp tục chây ì

Tình thế trên buộc các chiến sĩ CSGT phải quay video để nhắc nhở các tài xế.
Đây là những trường hợp điển hình của một xe đậu quá lâu trước sân bay
Dù rất bức xúc, nhưng lực lượng liên ngành chỉ nhắc nhở chứ chưa xử phạt vì chưa nhận được chỉ đạo của cấp trên về việc xử phạt ôtô công vi phạm

Theo đoàn kiểm tra liên ngành, vì chưa có chỉ đạo xử phạt từ cấp trên nên đoàn này trước mắt sẽ tập trung vào khung giờ cao điểm từ 10-14 giờ và 16 giờ 30-19 giờ 30 mỗi ngày, để nhắc nhở các loại xe công đậu sai quy định. Qua đó, giải tỏa ùn tắc cục bộ ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích