Máy bay Pháp chở hơn 400 người hạ cánh khẩn cấp bị nghi gài bom

Chủ nhật, 20/12/2015, 21:38
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Air France, Pháp, phải hạ cánh khẩn cấp ở Kenya sau khi phát hiện vật nghi là bom trên khoang.
may-bay-phap-cho-hon-400-nguoi-ha-canh-khn-cap-bi-nghi-gai-bom

Chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Air France yêu cầu hạ cánh khẩn cấp sau khi phát hiện một thiết bị nghi là bom bên trong buồng vệ sinh. Ảnh: AFP

Chuyến bay mang số hiệu AF 463, chở 459 hành khách cùng 14 thành viên phi hành đoàn, rời Mauritius, quốc gia ở Đông Phi, vào 21h ngày 19/12 (giờ địa phương) và dự kiến đáp xuống sân bay Charles de Gaulle ở Paris vào 5h50 hôm nay. Tuy nhiên, máy bay phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Moi ở thành phố Mombasa, Kenya, vào lúc 1h, theo AFP.

"Phi cơ yêu cầu hạ cánh khẩn cấp sau khi người ta phát hiện một thiết bị nghi là bom bên trong buồng vệ sinh trên máy bay", phát ngôn viên cảnh sát Charles Owino cho biết.

Giới chức hàng không Kenya cũng cho hay một vật thể "được cho là thiết bị nổ đã được lấy ra thành công" khỏi một máy bay của hãng Air France. Theo AP, một quan chức điều tra giấu tên cho biết vật thể này là một chiếc hộp được gắn đồng hồ, nhưng chưa tìm thấy thiết bị nổ bên trong.

6 người, trong đó có cả người phát hiện vật thể, đã bị giới chức thẩm vấn.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích