Hàng nghìn hộ dân trên các kênh, rạch tại TP.HCM phải di dời

Thứ tư, 06/01/2016, 14:22
Đây là chủ trương của TP.HCM trong chương trình đột phá: “Chỉnh trang và phát triển đô thị” giai đoạn 2016-2020.
Ảnh minh họa

Riêng năm 2016, TP.HCM sẽ thực hiện di dời 2.000 hộ dân sinh sống trên các kênh, rạch. Trong đó, có 8 dự án đang thực hiện dở dang với 586 căn phải tiếp tục di dời với tổng mức đầu tư 904 tỷ đồng tại các quận: Bình Thạnh: rạch Phan Văn Hân, bán đảo Thanh Đa; quận 4: hồ Khánh Hội; quận 12, Gò Vấp, Bình Tân: kênh Tham Lương – Bến Cát và rạch Nước Lên; quận 7: kênh Tẻ; quận Phú Nhuận: rạch Cầu Cụt và Cù lao Nguyễn Kiệu.

4 dự án có chủ trương đầu tư triển khai trong năm 2016 để di dời 1.832 căn với tổng mức đầu tư 3.749 tỷ đồng tại các quận: quận 8: kênh Đôi; quận 5,6: kênh Hàng Bàng; quận 6 và Tân Phú: rạch Bàu Trâu; quận Bình Thạnh: rạch Văn Thánh.

Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, quận 4 có nhiều dự án nhất tới 03 dự án với 170 hộ dân. Đối với các dự án dang dở, UBND các quận, huyện sẽ hoàn thành trong quý I/2016, riêng dự án kênh Tham Lương sẽ chậm hơn.

Đối với các dự án có chủ trương đầu tư năm 2016 thì tại rạch Văn Thánh, quận Bình Thạnh hiện nay có 834 căn thì hơn 600 căn thuộc diện giải tỏa. Đa số các hộ sống trên kênh là các hộ nghèo, số tiền đền bù không đủ tiền để mua nhà ở tái định cư. Người dân sẽ được xem xét trả tiền thuê - mua. Nhu cầu vốn ngân sách cho các dự án nhà ở tái định cư gần 300 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư của dự án rạch Văn Thánh lên tới 1.300 tỷ đồng, sẽ được thực hiện theo phương thức PPP (hợp tác công - tư).

Theo BizLive

Các tin cũ hơn