Miền Bắc rét 10 độ C

Thứ hai, 22/02/2016, 08:46
Đợt không khí lạnh tràn về chiều tối 22/2 khiến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chìm trong giá rét gần như suốt tuần. Vùng núi xuống dưới 10 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, đêm 22/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Từ gần sáng và ngày 23/2, Bắc Bộ có mưa nhiều nơi; ven biển Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 24/2 có khả năng xuất hiện rét đậm, vùng núi rét hại.

Tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở mức 10-11 độ C. Trong khi đó các tỉnh miền núi phía Bắc có thể xuống dưới 10 độ C như Lào Cai, Lạng Sơn...

Không khí lạnh cũng khiến nhiệt độ các tỉnh Bắc Trung Bộ giảm về mức 16-17 độ C.

Tới cuối tuần, Bắc Bộ tạnh ráo nhưng vẫn rét: 13-21 độ C. Từ 28/2 nhiệt độ bắt đầu nhích dần lên, 15-27 độ C.

Cơ quan khí tượng cho hay, trong tháng 3 không còn đợt không khí lạnh nào đáng kể ảnh hưởng tới Bắc Bộ.

Nhiệt độ cụ thể ngày ngày 22/2:

Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời rét, 14-24 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, 14-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, 15-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, 18-21 độ C; phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên 17-32 độ C. Nam Bộ 23 -35 độ C.

Theo Zing

Các tin cũ hơn