Kẹt xe trầm trọng trước Bến xe miền Đông

Thứ tư, 04/05/2016, 11:14
Dòng xe chết cứng từ cầu Bình Triệu 2 đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí (đoạn trước Bến xe Miền Đông, TP.HCM) vào sáng 4-5 

Ngày đầu tiên trở lại TP.HCM sau lễ 30-4 và 1-5, người dân từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai…, tiếp tục đổ về cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Ngoài lượng xe khách nối đuôi vào Bến xe Miền Đông (BXMĐ), hàng ngàn người chạy xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc tiếp tục quay lại TP sau kỳ nghỉ lễ.

Tại BXMĐ, từ rạng sáng 4-5, xe đò liên tục tấp bến cùng với lượng xe buýt nối đuôi nhau ra vào để đón, trả khách.

Đến khoảng 6 giờ, ùn ứ cục bộ bắt đầu xảy ra ở khu vực cổng 1 của BXMĐ và khi vào khung giờ cao điểm đã khiến đoạn đường từ khu vực này đến cầu Bình Triệu 2 rơi vào tình trạng kẹt xe.

Qua ghi nhận của phóng viên, hàng ngàn phương tiện khi vừa qua ngã tư Bình Triệu (quận Thủ Đức) đều bị nghẽn lại ở chân cầu Bình Triệu 2. Dòng xe ôtô “nhúc nhích” lưu thông trong khi xe máy phải leo lên lề đường để di chuyển.

Một số người chạy xe máy bị ngã khi đi lên vỉa hè càng khiến giao thông trở nên hỗn loạn.

Các xe khách, xe buýt khi ra vào cổng 1 ở BXMĐ đều chắn nửa mặt đường khiến hàng ngàn phương tiện phía sau bị ùn lại càng làm tình trạng ùn tắc trở nên trầm trọng.

Tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí, lực lượng CSGT được tăng cường điều tiết, phân làn đường nhưng phải đến hơn 8 giờ cùng ngày, kẹt xe ở khu vực này mới bắt đầu giảm bớt.

Toàn cảnh kẹt xe ở cửa ngõ phía Đông:

Hàng ngàn phương tiện bị nghẽn lại từ chân cầu Bình Triệu 2 cho đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh, TP.HCM)
Nhiều người trở lại TP sau kỳ lễ bơ phờ trong cái nắng gắt và kẹt xe
Các loại xe nêm kín trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn trước Bến xe Miền Đông
Một người phụ nữ bị ngã xe khi cố leo lên lề đường để di chuyển
Các xe khách, xe buýt liên tục ra vào Bến xe Miền Đông, chắn ngang nửa mặt đường khiến hàng ngàn phương tiện phía sau bị kẹt lại

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn