Giáo viên gốc Việt bị bắt vì hẹn hò nam sinh

Thứ ba, 03/05/2016, 07:55
Loc Nguyen, một nữ giáo viên cầu lông ở Mỹ, vừa bị bắt và cho nghỉ việc do có quan hệ tình cảm với nam sinh 15 tuổi.      

Loc Nguyen đã bị cho nghỉ việc sau khi mối quan hệ của cô với cậu học trò bị phát hiện. Ảnh: San Jose Police

Sfgateđưa tin Loc Nguyen, 21 tuổi, trợ lý huấn luyện viên môn cầu lông tại trường trung học San Jose, bang California, bị bắt hôm 27/4 và đưa tới nhà tù quận Santa Clara.

Điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy Loc Nguyen được cho là đang hẹn hò với một nam sinh mới 15 tuổi

"Ngay khi phát hiện ra, chúng tôi đã lập tức thông báo tới phòng cảnh sát thành phố San Jose và cho cô ấy nghỉ việc", Stephen McMahon, giám đốc phụ trách kinh doanh của trường nói.

Theo ông McMahon, nữ giáo viên gốc Việt mới làm trợ giảng môn cầu lông cho trường San Jose được khoảng ba tháng. Trước khi được nhận vào làm việc, giới chức đã kiểm tra toàn bộ các thông tin liên quan đến Loc Nguyen và không phát hiện ra điều gì đáng lo ngại.

Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc này.

Sự việc xảy ra sau khi cảnh sát San Jose tiến hành bắt giữ nhiều giáo viên hoặc huấn luyện viên trung học vì nghi ngờ có quan hệ tình ái với các học sinh. Ngày 26/4, cảnh sát cũng bắt giữ một thanh niên gốc Việt tên Douglas Le, 25 tuổi, giáo viên trường trung học Gilroy vì giả mạo một cô gái để dụ dỗ các trẻ vị thành niên trên mạng.

Theo Ngoisao.Net

Các tin cũ hơn