Phin Cà Phê lại kiện cán bộ trật tự đô thị quận 1

Thứ năm, 06/10/2016, 13:01
Ông chủ Phin Cà Phê lại một lần nữa nộp đơn khởi kiện lực lượng trật tự đô thị phường Bến Nghé và quận 1 vì cho rằng bị xử phạt sai.

Ngày 6-10, TAND quận 1 (TP.HCM) đã chấp thuận đơn của ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa (Chủ chuỗi hàng Phin Cà Phê) kiện ông Nguyễn Văn Kiên – Cán bộ Trật tự đô thị phường Bến Nghé và ông Hoàng Minh Thước – Cán bộ Trật tự đô thị quận 1 - về việc “Lập biên bản vi phạm hành chính trái pháp luật”.

Trước đó tháng 8-2016 ông Nghĩa có kiện Chủ tịch UBND phường Bến Nghé về việc ra biên bản hành chính nhưng không ban hành quyết định xử phạt. Ở vụ kiện này, UBND phường Bến Nghé đã thắng.

Nhân viên trật tự đô thị kiểm tra xử phạt nhân viên giao cafe tại toà nhà Kumho Asiana
Ông Nghĩa (áo den) từng khởi kiện UBND phường Bến Nghé.

Nội dung đơn khởi kiện lần này, ông Nghĩa trình bày ngày 25-9-2015 nhân viên Phin Cà Phê giao hàng trong khuôn viên tòa nhà Kumho Asiana thì bị cán bộ đô thị gồm ông Nguyễn Văn Kiên và ông Hoàng Minh Thước tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông vì đã đậu xe gắn máy trên hè phố, là vi phạm trật tự đô thị.

Tuy nhiên, ông Nghĩa cho rằng, người vi phạm là Công ty Phin Cà Pphê chứ không phải cá nhân ông. Ngoài ra, xe của ông đậu trên khuôn viên toà nhà Kumho Asiana chứ không lấn chiếm lòng lề đường; công ty kinh doanh dịch vụ lưu động chứ không buôn bán nhỏ lẻ.

Ông Nghĩa yêu cầu 2 cán bộ Trật tự đô thị phải xin lỗi bằng văn bản về hành vi lập biên bản vi phạm hành chính trái pháp luật; buộc UBND phường Bến Nghé phải trả lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy; buộc bồi thường 100.000 đồng về việc ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích