Hoa kiểng độc đáo giá tiền tỷ nhộn nhịp xuống phố đón xuân

Thứ ba, 10/01/2017, 13:37
Còn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu, thế nhưng thời điểm hiện tại, các loại hoa, cây cảnh từ khắp nơi đã bắt đầu đổ về TP.HCM, vừa khoe sắc vừa để “xí chỗ” ở các hội chợ hoa xuân.

Năm nay thời tiết bất lợi, nhiều vựa hoa xuân tại các tỉnh miền Trung, vùng ĐBSCL đều bị thiệt hại nhiều. Do đó, nhiều cơ sở kinh doanh hoa xuân tại TP.HCM dự báo, giá hoa Tết có thể sẽ tăng cao hơn so với những năm trước. Mặc dù vậy, những chậu hoa kiểng lạ, độc đáo… vẫn được nhiều người săn đón.

Bên cạnh những giỏ hoa kích thước nhỏ, giá bình dân, phù hợp với phần đông người tiêu dùng thì đặc biệt phải kể đến sự xuất hiện của những cây kiểng khủng xuất hiện tại thị trường TP.HCM. Trong ảnh là cây tùng Nhật Bản, có tuổi đời khoảng 300 năm của ông Phàn Xuân Thông (ở quận Thủ Đức, TP.HCM). Mỗi cây có giá hơn 1,5 tỉ đồng và cao gần chục mét.

Tại cửa hàng hoa kiểng Thiên nhiên trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), chậu hoa ngọc dạ minh châu được nhiều khách hàng lựa chọn vì tượng trưng cho công danh, tài lộc và mang điều tốt lành cho gia chủ. Mỗi chậu hoa ngọc dạ minh châu có giá khoảng 400.000 đồng. Theo chủ cửa hàng, hoa nở từ tháng 11 đến tận tháng 5 năm sau nên chưng Tết xong, người chơi hoa vẫn có thể được chiêm ngưỡng những nụ hoa đẹp trong nhiều tháng.

“Cây ăn thịt” hay còn gọi là cây nắp ấm, dù không mới nhưng vẫn thu hút người mua vì giá rất "mềm". Khách tìm mua loài cây này ngày càng nhiều vì việc chăm sóc đơn giản. Đặc biệt, cây này giúp loại bỏ côn trùng gây khó chịu cho con người. Cây nắp ấm còn có tên khác là cây hứng lộc, người ta tin rằng mỗi chiếc ấm của cây sẽ giúp cho gia chủ tích cóp được tài lộc và gặp nhiều may mắn.

Những chậu sứ Thái Lan có gốc to sù sì, hoa rực rỡ với nhiều màu khác nhau trên cùng một cây. Mô hình trồng giống hoa sứ này cũng mới phát triển tại TP.HCM. Phần lớn các cơ sở kinh doanh loại hoa này phải nhập hàng từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Đặc biệt trong mùa Tết, những chậu hoa màu đỏ rực rỡ luôn được khách hàng ưu tiên chọn mua, với hy vọng một năm mới tràn đầy tài lộc.

Bên cạnh các loài hoa kiểng, mai vàng gần như là “đặc sản” của chợ hoa xuân ở TP.HCM.

Khoảng đầu tháng 12, các nhà vườn bắt đầu chuẩn bị đưa mai xuống phố, vừa chăm sóc, lặt lá vừa trưng bày thu hút khách. Hiện tại, dọc con đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) đã "mọc" đầy những vườn mai bán Tết.

Nhiều nhà vườn còn lập “cơ sở” ngay tại vườn để tiện việc chăm sóc và bán hàng.

Chậu mai này có giá bán 45 triệu đồng, trong khi giá cho thuê bằng 1/3 giá bán là 15 triệu đồng. Người yêu mai nhưng không đủ khả năng mua hoặc không hiểu rõ kỹ thuật chăm sóc thường thuê mai để chưng Tết, khi nào hết hoa thì trả lại cho nhà vườn.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn