Anh đóng cửa hàng loạt địa điểm sau khi Tòa nhà Quốc hội bị khủng bố

Thứ năm, 23/03/2017, 09:30
Sau vụ khủng bố kinh hoàng gần tòa nhà Quốc hội Anh cướp đi sinh mạng của 5 người và khiến 40 người bị thương, chính phủ Anh đã ra lệnh đóng cửa hàng loạt những địa điểm nổi tiếng và đông người qua lại.  

Xe cảnh sát tại cầu Westminster, nơi kẻ tấn công lao xe vào nhiều người và đâm vào cổng tòa nhà Quốc hội Anh.

Xe cảnh sát tập trung ở khu vực cầu Westminste, nơi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu. Trong số 5 người chết có cả kẻ tấn công.

Kẻ tấn công lao xe vào cổng tòa nhà Quốc hội, dùng dao đâm chết một cảnh sát. Ngay lập tức, tên này bị lực lượng an ninh bắn chết.

Chính phủ Anh đã ra lệnh đóng cửa một loạt những khu vực đông người qua lại đề phòng khủng bố, trong đó có Quảng trường Trafalgar.

Ga tàu điện ngầm Westminster cũng buộc phải đóng cửa.

Quảng trường Quốc hội nổi tiếng đông khách du lịch cũng buộc phải đóng cửa.

Dòng sông Thame cũng bị chặn từ Vauxhall tới Embankment sau vụ khủng bố.

Vòng quay Thiên niên kỷ bên bờ sông Thame nổi tiếng buộc phải dừng lại

Cảnh sát có mặt hộ tống du khách trên Vòng quay Thiên niên kỷ ra ngoài.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích