Tỉnh không đồng ý, huyện vẫn cho khai thác cát trên sông

Thứ năm, 23/03/2017, 11:26
Dù UBND tỉnh Nghệ An và Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) không đồng ý cho khai thác cát sạn trên sông Nậm Mộ, nhưng UBND H.Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn phớt lờ và cho phép một đơn vị khai thác “tận thu” cát, sạn trên con sông này.

Cát được HTX Bình Lưu khai thác từ lòng hồ thủy điện Nậm Mô

Dù UBND tỉnh Nghệ An và Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) không đồng ý cho khai thác cát sạn trên sông Nậm Mộ, nhưng UBND H.Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn phớt lờ và cho phép một đơn vị khai thác “tận thu” cát, sạn trên con sông này.

Cuối năm 2015, HTX Bình Lưu ở xã Tà Cạ (H.Kỳ Sơn) gửi văn bản đến UBND H.Kỳ Sơn xin được tận thu cát sạn trên sông Nậm Mộ (thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Nậm Mô) để phục vụ xây dựng các công trình trên địa bàn với khối lượng 3.000m3. Ngày 13.11.2015, UBND H.Kỳ Sơn có văn bản cho phép HTX Bình Lưu được khai thác cát, sạn tại sông Nậm Mộ thuộc địa bàn xã Tà Cạ và Hữu Kiệm (H.Kỳ Sơn) với khối lượng 3.000m3, thời hạn 3 năm kể từ tháng 11.2015.

Sau khi được H.Kỳ Sơn đồng ý cho khai thác, HTX Bình Lưu đã đưa tàu thuyền đến khu vực lòng hồ hút cát, sạn để bán cho các công trình xây dựng tại địa bàn. Đến ngày 27.6.2016, UBND H.Kỳ Sơn mới có công văn kiến nghị Sở TN-MT và UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho phép tận thu cát sạn trên sông Nậm Mộ.

Tuy nhiên, kiến nghị này không được UBND tỉnh Nghệ An chấp nhận vì trữ lượng cát sạn tại đây không đủ để cấp mỏ. Mặc dù không được tỉnh cho phép, nhưng UBND H.Kỳ Sơn sau đó vẫn phớt lờ để HTX này tiếp tục lấy cát, sạn trên sông.

Ghi nhận thực tế vào đầu tháng 3, tại bản Cánh (xã Tà Cạ), HTX Bình Lưu vẫn đang hút cát trên khúc sông này. Vào thời điểm PV có mặt, liên tục có các xe tải đến bến này để chở cát đi. Theo người dân địa phương, việc hút cát sạn ở đây diễn ra gần như thường xuyên hằng ngày.

Trong khi đó, ông Vi Văn Minh, Phó phòng TN-MT H.Kỳ Sơn, cho rằng việc tỉnh không cấp phép là do trữ lượng cát không đủ để cấp mỏ. Để tận thu nguồn cát, sạn trong lòng hồ phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương để họ khỏi phá rừng, huyện đồng ý cho HTX Bình Lưu khai thác với số lượng hạn chế.

Tuy nhiên, ông Minh cũng thừa nhận dù Phòng TN-MT vẫn cho kiểm tra nhưng không thể kiểm soát được khối lượng cát, sạn HTX này lấy từ lòng sông.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa gửi công văn yêu cầu Công an TP, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở NN-PTNT, các huyện, thị xã trên địa bàn tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát lòng sông. UBND TP yêu cầu Sở GTVT chủ trì phối hợp kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đang thực hiện các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp khai thác cát trên sông thuộc địa bàn Hà Nội.

Nếu phát hiện nạo vét không đúng quy định, khai thác cát trái phép thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định. Công an TP chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ các trường hợp cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng, thiệt hại đến đê điều, phòng chống lũ và chống đối việc kiểm tra.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích