Liệu vụ 'Kim Jong Nam' có đưa ra tòa hình sự quốc tế?

Thứ tư, 05/04/2017, 14:48
Chủ tịch Tòa án hình sự quốc tế (ICC) cho biết, vụ công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong Nam, bị sát hại ở Malaysia không thể đưa ra tòa ngay.

Lý do là cả Malaysia lẫn Triều Tiên đều không tham gia hiệp ước sáng lập ra tòa án này, Yonhap dẫn lời quan chức trên nói.

Chủ tịch ICC - Thẩm phán Silvia Fernandez de Gurmendi đưa ra nhận xét trên trong cuộc họp báo ngắn ở Tòa án tối cao tại Nam Seoul khi bà tới Hàn Quốc để dự hội nghị cấp cao khu vực của ICC.

Bà Silvia Fernandez de Gurmendi

Bà Silvia Fernandez de Gurmendi nhấn mạnh, nếu muốn đưa một vụ án ra tòa ICC thì quốc gia nơi xảy ra vụ án hoặc quốc gia mà thủ phạm là công dân, phải là thành viên của Quy chế Rome, quy chế mà dựa vào đó tòa án hình sự quốc tế được thành lập.

Những vụ việc không thuộc diện trên chỉ có thể được xét xử tại ICC theo kiến nghị của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Hiện cả Triều Tiên và Malaysia đều không phải là quốc gia thành viên của hiệp ước trên.

Bà Silvia Fernandez de Gurmendi nói, sẽ thảo luận với Malaysia về mối quan hệ của nước này với ICC cũng như khả năng Malaysia gia nhập Hiệp ước. Quan chức này cho biết, cần thiết phải kết nạp thêm một số nước ở châu Á - Thái Bình Dương vào Quy chế Rome.

"Kim Jong Nam" bị hai phụ nữ châu Á sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn