Ông Trump thừa nhận sự phức tạp của quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên

Thứ năm, 13/04/2017, 10:25
Tổng thống Donald Trump thừa nhận tính phức tạp và nhạy cảm chính trị trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên, sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình giải thích với ông về điều này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal hôm 12/4, Tổng thống Trump cho biết trước đây ông từng tin rằng Trung Quốc “có quyền lực rất lớn” đối với Triều Tiên, nhưng sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida vào tuần trước, ông đã nhìn nhận vấn đề này theo một cách khác.

“Sau khi lắng nghe (ông Tập) trong 10 phút, tôi nhận ra rằng mọi việc không hề đơn giản. Tôi từng tin tưởng mạnh mẽ rằng Trung Quốc có một quyền lực rất lớn đối với Triều Tiên. Nhưng mọi thứ không như bạn nghĩ”, Tổng thống Trump nói.

Trước khi bắt đầu cuộc hội đàm cấp cao với ông Tập, ông Trump từng hứa sẽ gây sức ép với nhà lãnh đạo Trung Quốc để Bắc Kinh, đồng minh duy nhất của Triều Tiên, có cách tiếp cận cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của nước này.

Cùng ngày, trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Washington, Tổng thống Trump đã ca ngợi Trung Quốc vì thực hiện cam kết kiềm chế Triều Tiên bằng cách cấm nhập khẩu than đá - mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Bình Nhưỡng hiện nay.

“Một khối lượng lớn than đá đã được vận chuyển từ Triều Tiên sang Trung Quốc và họ (Trung Quốc) đã trả lại những tàu chở than này. Đây là bước tiến lớn và sẽ còn nhiều bước tiến khác mà chúng ta cùng chờ xem… Tôi thực sự cho rằng Trung Quốc đang rất cố gắng và đã bắt đầu vào cuộc”, ông Trump cho biết.

Những tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang triển khai một biên đội tàu chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson tới gần bán đảo Triều Tiên để phát đi một thông điệp cứng rắn tới Bình Nhưỡng. Trong khi đó, khoảng 200 phóng viên nước ngoài ở Triều Tiên đã được yêu cầu chuẩn bị cho một sự kiện "lớn và quan trọng" của nước này trong ngày hôm nay 13/4. Tuy nhiên, giới chức Triều Tiên không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào về sự kiện này.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn