Công an làm việc với lái xe hành hung nhân viên gác chắn đường sắt

Thứ năm, 13/04/2017, 13:26
Công an phường Phương Liệt, Công an quận Thanh Xuân , Hà Nội vừa mời người đánh vào mặt nữ nhân viên gác chắn đường sắt đang mang thai tháng thứ 6, lên làm việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Liên quan tới vụ nữ nhân viên gác chắn đường sắt đang mang thai bị một người điều khiển xe ôtô hành hung vừa xảy ra trên địa bàn, ngày 13.4, trung tá Đỗ Xuân Trung - Trưởng Công an phường Phương Liệt (Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết, đã mời ông Ngô Tuấn Hiển (46 tuổi, ngụ ở quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) lên làm việc.

Ông Hiển là người điều khiển điều khiển chiếc xe ôtô hiệu Toyota Innova băng qua đường sắt, sau đó xảy ra va quệt với một xe máy khác và có hành vi chửi bới, đe dọa, hành hung nữ nhân viên gác chắn đường sắt Nguyễn Thị Hồng Hà. Tuy nhiên, do tới thời điểm hiện tại, Công an phường Phương Liệt vẫn chưa nhận được đơn trình báo của bị hại và cũng không có ai tố cáo về hành vi của lái xe Ngô Tuấn Hiển, nên chưa có hướng xử lý giải quyết vụ việc.

Trung tá Trung cho hay, chị Hà bị thương tích nhẹ ở mặt, không trình báo cơ quan công an mà chỉ báo cáo với cấp trên của mình. Hiện phía cơ quan công an đang liên hệ mời chị Hà lên làm việc để có căn cứ xử lý.

Trước đó, lúc 8 giờ 20 phút ngày 11.4, trong lúc làm công việc gác chắn đường sắt tại khu vực đường ngang Định Công (đoạn từ đường Giải Phóng rẽ vào), chị Nguyễn Thị Hồng Hà (nhân viên Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải) quan sát thấy chuông đèn đường bộ bật sáng, nên cầm cờ ra tín hiệu thông báo cho người và các phương tiện dừng lại để ưu tiên cho tàu hỏa sắp tới.

Tuy nhiên thay vì chấp hành hiệu lệnh, lái xe Ngô Tuấn Hiển vẫn ngang nhiên điều khiển ôtô băng qua đường sắt. Nhưng do vướng gác chắn, chiếc xe ôtô nằm ngang, giữa đường ray. Nhận thấy nguy hiểm, chị Hà đã phải mở barie để cho chiếc xe ôtô này chạy qua. Trong lúc chạy qua đường sắt, chiếc xe ôtô của ông Hiển xảy ra va quệt với một xe máy.

Sau vụ va quệt, tài xế Hiển xuống xe rồi lao vào chửi bới, lăng mạ nữ nhân viên đường sắt. Ông Hiển còn dùng tay hành hung, đánh vào mặt chị Hà, khiến nạn nhân bị sưng 1 bên mắt. Chứng kiến vụ việc, 1 nữ nhân viên gác chắn đường sắt khác chạy tới can ngăn, cũng liền bị lái xe Hiển tiếp tục chửi bới, dọa sẽ quay lại trả thù, trước khi bỏ đi.

Sau đó, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản và liên hệ cơ quan công an để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Được biết, chị Hà đang mang thai tháng thứ 6.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích