Ông Nguyễn Thiện Nhân thay ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Thứ tư, 10/05/2017, 08:45
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được phân công làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, thay cho ông Đinh La Thăng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định cho ông Nguyễn Thiện Nhân

Sáng 10.5, tại TP.HCM, Bộ Chính trị công bố quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Dự lễ công bố quyết định có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng; Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM...

Ông Phạm Minh Chính, thay mặt Bộ Chính trị công bố quyết định nhân sự của Bộ Chính trị. Theo quyết định của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM và được phân công làm Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quyết định cho ông Đinh La Thăng

Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị , Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quyết định cho ông Nguyễn Thiện Nhân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12.6.1953, quê Trà Vinh; là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Ủy viên T.Ư Đảng khóa X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII.

Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân

Ông Nguyễn Thiện Nhân có học hàm, học vị là giáo sư, tiến sĩ; trình độ Lý luận chính trị cao cấp. Ông đã từng được khen thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 2, 3; Huy chương tuổi trẻ sáng tạo, Huy chương vì thế hệ trẻ, Huy chương vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật.

Trong hơn 40 năm công tác, ông Nguyễn Thiện Nhân từng trải qua rất nhiều môi trường, lĩnh vực khác nhau, từ môi trường quân đội đến du học, tham gia công tác đoàn, công tác đảng, chính quyền, giảng dạy, quản lý giáo dục…
Giai đoạn 1970 - 1979, ông nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg - Cộng hòa Dân chủ Đức.
Khi về nước, ông công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng, cấp hàm thượng úy. Ông trở thành cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, tiếp đó làm Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM; tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức; Đảng ủy viên Đảng bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức.
Ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Thiện Nhân tại lễ công bố các quyết định sáng 10.5
Năm 2002, ông Nguyễn Thiện Nhân được phong hàm Giáo sư Kinh tế. Trong vòng 10 năm liền kề trước khi được phong hàm Giáo sư Kinh tế, ông từng học kinh tế thị trường tại Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg - Cộng hòa Liên bang Đức; học thạc sĩ Quản lý cộng đồng tại Trường Đại học Oregon (Mỹ) và khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại Trường Đại học Harvard (Mỹ); rồi Phó hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa TP.HCM.
Với nhiệm vụ mới trên cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM, có thể nói ông Nguyễn Thiện Nhân đã trở lại “mái nhà xưa” - nơi ông đã từng gắn bó, kinh qua nhiều chức vụ về mặt chính quyền, điển hình nhất là Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường TP.HCM (1997-1999), Phó chủ tịch UBND TP (1999-2001), Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM (2001-2006). Ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa X khi đang làm Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường TP.HCM.
Trước đó, ngày 7.5, ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, bằng hình thức cảnh cáo, cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII với tỉ lệ phiếu biểu quyết trên 90%.
Quá trình công tác của tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân
- 5.1997 - 12.1999: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP.HCM; Đại biểu Quốc hội khóa X.
- 12.1999 - 5.2001: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.
- 5.2001 - 6.2006: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; Ủy viên Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ quốc gia.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Giáo sư kinh tế (2002).
- 7.2006 - 7.2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa XII.
- 8.2007 - 6.2010: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- 7.2010 - 11.2013: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ.
Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (tháng 5.2013) được bầu vào Bộ Chính trị.
Ngày 5.9.2013, tại Hội nghị lần thứ sáu, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VII.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27.9.2014, ông Nguyễn Thiện Nhân được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong các ngày 20 -28.1.2016, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII.
Tại cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV diễn ra ngày 22.5.2016, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn