3 ngày sau cú ngã trong nhà tắm, chủ tịch huyện tử vong

Thứ tư, 24/05/2017, 13:15
Ngã đập đầu vào bồn rửa mặt, ông Bùi Đình Cam (Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) được đưa đến viện khâu 2 mũi rồi về. Ba ngày sau, ông ngất xỉu rồi tử vong.    

Sáng 24/5, một lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) xác nhận với Zing.vn, Chủ tịch UBND huyện này là ông Bùi Đình Cam đã tử vong sau khi ngã tại nhà riêng.

Theo đó, vào sáng 21/5, ông Cam trong lúc đi vệ sinh đã ngã đập đầu vào bồn rửa mặt dẫn tới bị thương ở đầu, choáng váng. Cho rằng vết rách da đầu nhẹ nên gia đình chỉ đưa ông Cam đến bệnh viện khâu 2 mũi xong rồi về.

Trụ sở UBND huyện Nga Sơn - nơi ông Cam làm việc. Ảnh: Quỳnh An.

"Có lẽ gia đình chủ quan nên không đưa ông Cam đi khám, chụp chiếu kỹ càng. Đến 8h sáng nay (24/5), ông bất ngờ ngất xỉu nên người thân chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên ông đã không qua khỏi", lãnh đạo huyện Nga Sơn nói.

Ông Bùi Đình Cam năm nay 58 tuổi, quê xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn. Ông hiện là Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn.

Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Các tin cũ hơn