Nga xoá sổ một tổ chức khủng bố IS nằm vùng ở Moscow

Thứ ba, 03/10/2017, 13:19
Cơ quan Điều tra An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt được “toàn bộ thành viên” của một tổ chức khủng bố nằm vùng ở Moscow, đang âm thầm lên kế hoạch tấn công các địa điểm công cộng.

Lực lượng của Cơ quan Điều tra An ninh Liên bang Nga FSB

“Theo sau các hoạt động điều tra được thực hiện ở Moscow vào ngày 30.9.2017, FSB đã loại bỏ được một ổ khủng bố cắm rễ đặc biệt sâu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)”, hãng tin Ruptly ngày 2.10 dẫn thông cáo từ cơ quan an ninh Nga cho biết.

Kết quả điều tra cho thấy nhóm này đã lên kế hoạch tấn công khủng bố với quy mô lớn vào tháng 9, bao gồm âm mưu nổ bom ở các địa điểm đông đúc người qua lại và trên các phương tiện vận chuyển công cộng.

Các đặc vụ FSB cũng tìm được 2 thiết bị nổ tự chế đã hoàn thành, bên cạnh các khẩu súng ngắn Makarov và lựu đạn.

Những kẻ đứng đầu nhóm này là người nước ngoài và trong số các thành viên có công dân Nga.

Các nghi phạm đã sử dụng vỏ bọc làm bảo vệ gác đêm ở một công trường phía Bắc Moscow, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

“Bọn chúng hoạt động một cách lặng lẽ, cố gắng không thu hút sự chú ý. Chúng rời [công trường] vào 9 giờ sáng mỗi ngày và quay lại vào ban đêm, luôn giữ hành tung bí mật và không trò chuyện với những người xung quanh”, một nguồn thạo tin tiết lộ với báo giới Nga.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích