Pháo hoa rợp trời Bình Nhưỡng trong ngày kỷ niệm ông Kim Jong-il lên nắm quyền

Thứ ba, 10/10/2017, 09:34
Để đánh dấu 20 năm ngày cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được bổ nhiệm làm Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm với những màn đồng diễn đẹp mắt và pháo hoa ngợp trời.


Ngày 8/10 tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày cố lãnh đạo Kim Jong-il trở thành Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên (WPK). Ông Kim Jong-il đã giữ chức vụ này 17 năm liên tiếp trước khi qua đời vào ngày 17/12/2011. Đảng lao động Triều Tiên đã truy phong cho ông Kim Jong-il chức Tổng bí thư vĩnh viễn, đồng thời bầu nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở thành Chủ tịch đảng vào hồi tháng 5/2016. (Ảnh: KCNA).


Pháo hoa tại khu vực tháp Juche, biểu tượng của tinh thần Triều Tiên “tự lực, tự cường” theo hệ tư tưởng cố lãnh đạo Kim Nhật Thành sáng lập nên. Ngọn tháp được xây dựng từ 25.500 viên đá trắng với ngọn đuốc đúc bằng kim loại nặng 45 tấn đặt bên trên với số viên đá tượng trưng cho tuổi đời của lãnh tụ Kim Nhật Thành cho đến thời điểm xây dựng. (Ảnh: KCNA).

Biển người tham gia buổi lễ kỷ niệm hết sức long trọng tại quảng trường Kim Nhật Thành với cờ hoa. (Ảnh: KCNA).

Hàng nghìn người tham gia lễ kỷ niệm được mô tả là “người trong độ tuổi lao động, sinh viên, thanh niên” (Ảnh: AFP)


Các cô gái Triều Tiên trẻ trung, rạng rỡ với trang phục và nhạc cụ dân tộc. (Ảnh: AFP)


Một nhóm đồng diễn khác với những dải lụa trắng. (Ảnh: AFP)


Những người tham gia lễ kỷ niệm cùng vẫy tay khi pháo hoa đang được bắn rợp trời trên tháp Juche. (Ảnh: AFP)

Buổi lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực bán đảo Triều Tiên khi Mỹ và đồng minh đang dự đoán Bình Nhưỡng có thể đang âm thầm chuẩn bị để phóng tên lửa nhằm kỷ niệm 72 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn