Lễ hội Đường sách TP.HCM chào Xuân Mậu Tuất

Thứ năm, 01/02/2018, 17:22
Hàng chục nghìn bản sách được triển lãm, bày bán ở sự kiện từ ngày 13 đến 19/2, chủ đề "Ươm mầm tri thức - khát vọng vươn cao".

Sự kiện quy tụ 12 đơn vị tham gia gồm nhiều nhà xuất bản, thư viện, công ty sách, quy tụ hơn 26.000 ấn bản sách đa dạng thể loại. Không gian của lễ hội nằm trên ba trục đường chính: Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (quận 1).

Khu vực đường Mạc Thị Bưởi được xây dựng với chủ đề "Ươm mầm tri thức", mang hình ảnh chủ đạo là vườn ươm những chồi non vươn lên mạnh mẽ, đầy sức sống. Đây còn là nơi giao lưu tác giả - tác phẩm, trong đó có chuyên đề "100 quyển sách thanh thiếu niên thành phố cần đọc".

Khán giả tới lễ hội sách tại đường Nguyễn Văn Bình (TP.HCM) dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Chủ đề ở đường Nguyễn Huệ là "Hào khí phương Nam - Thành phố phát triển" "Biển đảo thiêng liêng" với khu triển lãm, trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản đồ "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử".

Ban tổ chức còn giới thiệu tư liệu về "Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân (1968 - 2018)", trưng bày hình ảnh quá trình xây dựng và phát triển Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 320 năm. Độc giả còn có không gian nghỉ ngơi và chụp ảnh lưu niệm tại khu vực mang tên Cây tri thức - biểu tượng của thành phố về khát vọng phát triển từ nền tảng tri thức.

Ở đường Ngô Đức Kế, người đọc được tiếp cận khu tổng hợp nhiều đầu sách khoa học, giáo dục, kinh doanh khởi nghiệp, tài chính, ngân hàng... Chương trình "Cà phê cùng doanh nhân" cũng là điểm nhấn tại khu vực này.

Lễ hội Đường sách Tết Mậu Tuất 2018 là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức nhằm phục vụ đời sống tinh thần, nâng cao văn hóa đọc của người dân.

Theo VNE

Các tin cũ hơn