Tiết lộ khoản tiền Hàn Quốc dành để tiếp đãi em gái ông Kim Jong-un

Thứ năm, 22/02/2018, 12:57
Hàn Quốc đã dành khoảng 240 triệu won để tiếp đãi phái đoàn Triều Tiên sang tham dự Thế vận hội mùa Đông năm 2018, trong đó có bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: AFP)

Reuters trích lời một quan chức trong Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/2 cho biết Seoul đã chi 240 triệu won (khoảng 220.800 USD) cho việc tiếp đãi phái đoàn Triều Tiên sang dự Thế vận hội mùa Đông năm 2018, trong đó có bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un.

Khoản tiền trên được chi trả cho các hạng mục chỗ ở, phương tiện đi lại và ăn uống của 4 quan chức cao cấp trong chế độ Bình Nhưỡng cùng 18 nhân viên chính phủ Triều Tiên trong 3 ngày lưu lại Hàn Quốc.

Theo đó, bà Kim Yo-jong và các quan chức được sắp xếp ở tại khách sạn Walkerhill, khách sạn 5 sao ở phía Đông thủ đô Seoul. Họ cũng được thưởng thức những bữa ăn sang trọng tại những khách sạn hàng đầu của Hàn Quốc. Theo ước tính, chi phí ở của phái đoàn Triều Tiên vào khoảng 130 triệu won (120.000 USD) và các khoản di chuyển và ăn uống mỗi khoản hơn 50 triệu won (46.000 USD).

Trong khi đó, Ủy ban Olympic Quốc tế đã trả khoảng 50.000 USD để đào tạo và chuẩn bị cho 22 vận động viên Triều Tiên tại kỳ đại hội thể thao, tương đương 2.300 USD mỗi người. Khoản tiền này chỉ là một phần nhỏ so với khoản tiền chi cho lực lượng hùng hậu Triều Tiên mang tới kỳ Thế vận hội bao gồm 229 cổ động viên và đoàn nghệ thuật 137 người.

Hồi đầu tháng, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã thông qua ngân sách kỷ lục khoảng 2,6 triệu USD cho phái đoàn 418 người của Triều Tiên không tham gia thi đấu trong kỳ Thế vận hội, tương đương gần 6.200 USD mỗi người.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn