Rằm tháng Giêng, phố Chợ Lớn nhộn nhịp đi chùa cúng bái Tết Nguyên tiêu

Thứ sáu, 02/03/2018, 11:55
Nhiều người dân tập trung về chùa Ông, chùa Bà (Q.5, TP.HCM) thắp nhang, cúng bái và thả chim, cầu mong năm mới ấm no, hạnh phúc, làm ăn phát đạt..., trong dịp Tết Nguyên Tiêu.

Tết Nguyên Tiêu, nhiều người dân Sài Gòn nhộn nhịp đi chùa cúng bái, cầu mong năm mới mọi điều tốt đẹp

Sáng 2.3 (tức 15 tháng Giêng) rất đông người dân trên địa bàn TP.HCM tập trung về chùa Ông (676 Nguyễn Trãi), chùa Bà (710 Nguyễn Trãi) trên địa bàn Q.5, thắp nhang. Đây là ngày rằm được xem là quan trọng nhất của người Việt trong một năm, theo quan niệm “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”.

Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Thượng Nguyên, được tính từ giữa đêm 14 đến hết ngày 15 âm lịch của tháng Giêng.

Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, tại chùa Bà (trên đường Nguyễn Trãi, Q.5) từ sáng sớm đã có rất đông người dân tập trung về đây. Ngoài thắp nhang cầu nguyện những điều tốt đẹp vào năm mới, mọi người còn mua các loại trái cây cúng Phật.

Mội người mua lồng chim gần trăm con với giá 5 triệu đồng thả phóng sanh trước chùa Bà (Q.5, TP.HCM)

Phía trước cổng chùa, những lồng chim sẻ cũng được một số người mang đến bán phục vụ việc phóng sanh. Trong số những người mua chim sẻ phóng sanh, có một người đã bỏ ra một lần 5 triệu đồng, mua hẳn một lồng chim lớn gần 100 con thả ra một lần.

Trong khi đó, tại ngôi chùa Ông cũng có rất đông người về đây thắp nhang và cầu nguyện. Giao thông các tuyến đường hướng về hai ngôi chùa trên địa bàn cũng xảy ra ùn ứ cục bộ do có đông người đi lại. Sáng cùng ngày, đội lân sư rồng diễu qua các tuyến phố Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi, Triệu Quang Phục..., vui đón Tết Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa trên địa bàn.

Đôi lân sư rồng, người mặc trang phục chư hầu đi cà kheo diễu hành qua các tuyến phố trên địa bàn Q.5 sáng cùng ngày
Rất đông người đi chùa thắp nhang
Thắp nhang cầu mong một năm mới ấm no, hạnh phúc
Đây là ngày rằm được xem quan trọng nhất của người Việt
Nhiều người đi chùa Bà thắp nhang rằm tháng Giêng
Đội lân sư rồng tổ chức đi qua các tuyến phố người Hoa ở Sài Gòn
Mọi người cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn
Ngôi chùa Bà trong không khí rộn ràng ngày Tết Nguyên Tiêu
Mọi người đến chùa Bà, thắp nhang cúng bái
Cả ngôi chùa tràn ngập trong khói hương ấm cúng
Nhang thắp xong được quản lý chùa đưa vào kim đỉnh để đốt, để người đến sau có chỗ cắm nhang

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích