Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

Thứ năm, 19/07/2018, 11:21
HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam và cho thôi làm Đại biểu HĐND đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.
Ngày 19.7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam. Lý do, ông Lê Phước Hoài Bảo bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Đặc biệt, ông Lê Phước Hoài Bảo cũng đã có đơn xin thôi làm Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 và các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thống nhất cho ông Lê Phước Hoài Bảo xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.
HĐND tỉnh Quảng Nam biểu quyết cho ông Lê Phước Hoài Bảo thôi làm Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngoài ra, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Đinh Hài, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, do nghỉ hưu theo chế độ; ông Lê Ngọc Hải, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, do ông Hải được chuyển công tác về Bộ tư lệnh Quân khu 5; ông Nguyễn Hồng Quang, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh, do ông Quang được điều động, bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9, cũng thông qua Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Văn Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam; ông Hứa Văn Tưởng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam;  ông Trần Minh Thái, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam; ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn