Tháo biển tên ga chữ Trung Quốc ở đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thứ tư, 08/08/2018, 10:40
Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, đã yêu cầu tổng thầu gỡ các biển thông tin bằng chữ Trung Quốc to hơn chữ Việt Nam trên các ga thuộc tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội).

Biển tên ga có chữ Trung Quốc to hơn chữ Việt trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước khi bị xoá.

Theo đó, các biển trên xuất hiện do đơn vị thi công tự ý gắn giúp người của đơn vị thuộc tổng thầu EPC Trung Quốc dễ nhận biết. Sau khi có thông tin người dân phản ánh, Ban Quản lý dự án đường sắt đã yêu cầu tổng thầu gỡ và không tái diễn việc tự ý gắn biển thông tin sử dụng song ngữ tại dự án.

Hiện dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã đóng điện trên toàn tuyến để phục vụ thi công, kiểm tra, vận hành, chạy thử các thiết bị. Theo yêu cầu của Bộ GTVT, dự án phải hoàn thành việc vận hành chạy thử trong tháng 8 này.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, những ngày gần đây trên một số nhà ga thuộc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông xuất hiện biển tên nhà ga bằng song ngữ Việt - Trung Quốc. Tuy nhiên, chữ Trung Quốc lại ở phía trên tiếng Việt và có kích cỡ lớn hơn.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích