Lũ ở ĐBSCL chạm báo động 1, diễn biến phức tạp

Thứ sáu, 10/08/2018, 16:22
ĐBSCL đang vào đợt triều cường đầu tháng 7 Âm lịch và nước thượng nguồn sông Mê Kông đang về nhanh.

Mực nước lũ ở ĐBSCL chạm báo động 1

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Mực nước các trạm trên sông Mê Kông từ Campuchia về đến hạ lưu đang lên. Ngày 9.8, mực nước cao nhất tại StrungTreng là 10,74m, cao hơn cùng kỳ 2017 0,22m; còn tại Kratie là 21,9m, cao hơn cùng kỳ năm trước 2,1m.

Đến ngày 10.8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu (An Giang) có thể vượt mức báo động (BĐ) I, trên sông Hậu tại Châu Đốc (An Giang) thấp dưới BĐI khoảng 0,10 m.

Ở khu vực ĐBSCL, thời điểm này đang vào kỳ triều cường cuối tháng 6 đầu tháng 7 Âm lịch. Đỉnh triều sẽ rơi vào các ngày 13-14.8 (3-4.7 Âm lịch). Do ảnh hưởng của nước từ thượng nguồn về kết hợp với triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh trong những ngày tới. Dự báo, đến ngày 15.8, tại Tân Châu đạt mức 3,80m (cao hơn BĐI 0,3m); tại Châu Đốc đạt mức 3,20m (cao hơn BĐD1 0,2m), sau đó còn tiếp tục lên chậm.

Vùng hạ lưu, mực nước cao nhất trong đợt này ở mức xấp xỉ hoặc thấp dưới BĐI. Khu vực nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên nước lên chậm đến cuối tháng. Tình hình thủy văn trên sông Mê Kông diễn biến phức tạp, cần chủ động đề phòng lũ có khả năng lên cao.

Đỉnh lũ chính vụ năm nay được dự báo sẽ rơi vào khoảng nửa đầu tháng 10, mực nước lũ trong khoảng BĐ2. Nếu đỉnh lũ ở trong khoảng này được xem là “lũ đẹp” vì đồng bằng đón lượng nước đủ lớn có thể mang tôm cá về, vệ sinh đồng ruộng, bồi đắp phù sa…

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn