Mỹ, Trung Quốc muốn giảm căng thẳng tại Biển Đông

Thứ ba, 06/11/2018, 12:35
Cuộc đối thoại an ninh song phương sẽ được nối lại vào ngày 9.11 sau khi bị hủy hồi tháng 9.

Ông Dương Khiết Trì gặp ông Mike Pompeo tại Bắc Kinh vào ngày 8.10

Tờ South China Morning Post ngày 6.11 đưa tin Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc đối thoại ngoại giao và an ninh tại Washington vào ngày 9.11 nhằm giảm căng thẳng trên biển.

Dự kiến phái đoàn Mỹ sẽ có Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, trong khi đoàn Trung Quốc sẽ gồm Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa, bên cạnh các quan chức khác.

Trước đó, cuộc đối thoại bị hủy vào tháng 9 sau khi Washington ra lệnh trừng phạt Bắc Kinh vì mua vũ khí của Nga. Giới quan sát cho rằng việc khôi phục lại đối thoại cho thấy hai bên sẵn sàng giảm nguy cơ từ căng thẳng ở Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết hai nước đã giữ liên lạc để giảm nguy cơ xảy ra hiểu lầm.

“Khoảng 4 tháng trước, chúng tôi tiến hành diễn tập tại chỗ về khủng hoảng tiềm ẩn nhằm xây dựng lòng tin, tăng cường minh bạch và giảm nguy cơ tính toán sai lầm”, ông nói.

Cựu trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á Susan Thornton cũng kêu gọi Bắc Kinh và Washington xây dựng lòng tin thông qua việc duy trì liên lạc thường xuyên.,

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn