Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trong bệnh viện ở Ấn Độ

Thứ hai, 05/11/2018, 13:42
5 người đàn ông cưỡng hiếp bé gái trong lúc em đang được chăm sóc đặc biệt vì bị rắn cắn.

Biểu tình phản đối cưỡng hiếp trẻ em ở Ấn Độ hồi đầu tháng 4. Ảnh: AFP.

Bé gái bị tấn công khi em ở một mình trong bệnh viện gần thành phố Lucknow, thủ phủ tỉnh Uttar Pradesh, Ấn Độ, Mirror đưa tin. Quan chức cảnh sát địa phương Mahesh Srivastav cho hay cô bé đã kể với bà mình rằng một nam y tá trong bệnh viện cùng 4 người khác đã cưỡng hiếp em vào tối 3/11.

Srivastav xác nhận một người đàn ông đã bị bắt và cảnh sát đang truy tìm 4 người còn lại. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu bệnh viện cung cấp băng ghi hình an ninh để tìm hiểu vì sao bé gái lại ở trong phòng chăm sóc đặc biệt một mình. Theo cảnh sát, bé gái kể trên đã nằm viện 4 ngày vì bị rắn cắn.

Số liệu thống kê năm 2016 cho thấy cứ 13 phút lại có một phụ nữ bị cưỡng hiếp tại Ấn Độ. Tình trạng bạo lực tình dục ở Ấn Độ được quốc tế chú ý từ năm 2012, sau khi một nữ sinh thiệt mạng vì bị cưỡng hiếp tập thể. Tuy chính phủ đã gia tăng nhiều biện pháp trừng phạt, như áp dụng án tử hình với tội phạm cưỡng hiếp trẻ em dưới 12 tuổi, nhưng số vụ phạm pháp vẫn không giảm.

Theo VNE

Các tin cũ hơn