Bão số 1: Bạc Liêu cảnh báo 310 tàu cá vào bờ ngay, tìm nơi trú ẩn

Thứ tư, 02/01/2019, 11:35
Theo dự báo, bão số 1 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tàu thuyền đang hoạt động ở vùng biển Bạc Liêu, Cà Mau. Qua thống kê, hiện tỉnh Bạc Liêu còn 310 tàu cá với 2.210 ngư dân đang hoạt động trên biển.

Tàu cá được ngư dân đưa vào neo đậu tại cửa biển Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu)

Sáng 2.1.2019, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, cho biết theo dự báo, bão số 1 sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Bạc Liêu và Cà Mau.

Ngoài ra, khu vực đất liền thuộc H.Đông Hải sẽ bị ảnh hưởng đến nhà cửa của người dân, bởi theo dự báo sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7 tại khu vực này.

Theo thống kê, đến sáng cùng ngày toàn tỉnh Bạc Liêu còn 310 tàu cá đang hoạt động trên biển với 2.210 ngư dân. Trong đó, có 207 tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ với 1.794 ngư dân.

Ông Lai Thanh Ẩn dự báo khu vực ảnh hưởng bởi cơn bão số 1

Để chủ động phòng tránh, giảm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản cho ngư dân, tỉnh Bạc Liêu thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải vào bờ ngay để tránh trú bão số 1.

Đối với tàu thuyền đang hoạt động ở vùng biển Cà Mau, phải tìm vào các cảng cá trú ẩn. Tàu thuyền hoạt động phía trên vùng biển Bạc Liêu thì lên các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu trú ẩn.

Đối với tàu cá hoạt động xa bờ, tỉnh thông báo kêu gọi vào vùng biển Thái Lan, Malaysia trú ẩn.

Tàu cá vào neo đậu an toàn để tránh bão số 1 tại cửa biển Nhà Mát, TP.Bạc Liêu

Theo ông Ẩn, tỉnh đã phân công bố trí lực lượng, phương tiện sẳn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Thường xuyên kiểm đếm chính xác số lượng tàu thuyền và ngư dân còn đang hoạt động trên biển, thông tin liên lạc về diễn biến của bão số 1 cho các tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi biết để tìm nơi trú tránh, tìm nơi neo đậu an toàn đối với tàu thuyền đã cập bến.

Ông Ẩn cho biết thêm để đề phòng mưa lớn gây ngập úng hoa màu, lúa Đông xuân, lúa trên đất nuôi tôm, tỉnh chỉ đạo mở toàn bộ hệ thống cống đập ngăn mặn dọc theo tuyến QL1 để thoát nước ra biển.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn