Dừng hẳn, không tái khởi động dự án tâm linh Chùa Ba Vàng Quảng Nam

Thứ ba, 02/04/2019, 09:28
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, tỉnh Quảng Nam “nói không” với việc tái khởi động dự án chùa Ba Vàng.

Chiều 1/4, tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình Kinh tế - Xã hội của địa phương.

Khi đề cập đến dự án Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm (hay còn có tên gọi khác là chùa Ba Vàng Quảng Nam), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn đã cung cấp những thông tin xoay quanh dự án “giậm chân” sau một năm động thổ và đang khiến dư luận xôn xao này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn trao đổi thông tin xoay quanh dự án chùa Ba Vàng Quảng Nam.

Theo ông Toàn, ngày 17/3/2016, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam đặt vấn đề xin nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án chùa Ba Vàng tại hồ Phú Ninh.

Ngày 4/4/2016, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản thống nhất về chủ trương cho Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam khảo sát nghiên cứu đầu tư xây dựng khu thiền viện tại khu vực hồ Phú Ninh với quy mô diện tích 19,5ha đất rừng phòng hộ.

Lúc này, chủ đầu tư kỳ vọng, công trình một khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, xây dựng đạo đức con người và quan trọng nhất là đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, đời sống tâm linh của người dân cùng du khách khi đặt chân đến tham quan Quảng Nam.

Dự án chùa Ba Vàng Quảng Nam "mất hút" sau buổi lễ động thổ 1 năm.

Ngày 26/5/2016, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án.

Ngày 9/4/2018, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam chính thức giải thể.

Báo cáo số 117/BC-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh ký, nêu rõ công trình dừng triển khai chủ yếu là do chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính.

Cụ thể, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư gặp một số khó khăn vướng mắc như: Thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai dự án, nguồn vốn thực hiện…

Diện tích đất rừng phòng hộ Phú Ninh dự kiến bàn giao cho doanh nghiệp xây dựng chùa Ba Vàng.

Đề cập đến số tiền hàng chục tỷ đồng mà các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng chùa đã đi về đâu, ông Toàn nói: “Hôm đó chỉ trao biểu trưng bằng các tấm bảng ghi rõ số tiền. Tuy nhiên, sau buổi động thổ, số tiền ấy đi về đâu thì là trách nhiệm của chủ dự án, lãnh đạo địa phương không rõ”.

Cũng trong báo cáo số 117/BC-UBND nêu rõ, tỉnh Quảng Nam có kế hoạch mời Hòa thượng Thích Nhật Quang - Trưởng ban Ban quản trị, cùng các tăng sư trong Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đến địa phương để trao đổi, gợi ý đầu tư xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm tại khu vực hồ Phú Ninh, phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Về vấn đề này, ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định, tỉnh Quảng Nam “nói không” với việc tái khởi động dự án chùa Ba Vàng.

“Dự án khu du lịch tâm linh ở hồ Phú Ninh của Công ty TNHH Ba Vàng đã dừng hẳn và đơn vị đã rút khỏi địa phương. Với ý định kêu gọi Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử vào nghiên cứu, chúng tôi cũng đã chỉ đạo dừng hẳn”, ông Cường cho hay.

Theo VTC

Các tin cũ hơn