Người phụ nữ Mỹ bế theo con dọa đánh bom nhà thờ trong Lễ Phục sinh

Thứ hai, 22/04/2019, 08:35
Người phụ nữ chĩa súng vào đứa con 10 tháng tuổi và đe dọa "cho nổ tung" nhà thờ nơi đang thực hiện nghi lễ Phục sinh.

Nhà thờ Tsidkenu ở thành phố San Diego, bang California, Mỹ. Ảnh: AP.

Anna Conkey trưa 21/4 mang theo súng ngắn và bế con đi vào nhà thờ Tsidkenu ở thành phố San Diego, bang California, Mỹ, khi mọi người đang tiến hành các nghi thức của Lễ Phục sinh.

Người phụ nữ 31 tuổi bước lên bục nhà thờ, chĩa súng vào mọi người và đe dọa "sẽ cho nổ tung nhà thờ". Có lúc, cô ta chĩa súng vào đứa con 10 tháng tuổi đang bế trên tay.

"Sau khi cô ấy chĩa súng vào đứa bé, một người đàn ông lớn tuổi chộp lấy khẩu súng, còn tôi cùng vài người khác ngăn cô ấy lại. Chúng tôi giành đứa bé khỏi cô ấy", David Michael Miller, một người có mặt tại nhà thờ cho biết. "Vài phút sau cảnh sát đến. Cô ấy cố bỏ chạy hoặc làm gì đó nhưng đã bị cảnh sát khống chế. Họ bắt cô ấy và lôi một khẩu súng khác ra khỏi người".

Từ lời đe dọa của Conkey, cảnh sát tìm kiếm chất nổ trong xe cô ta và vài tòa nhà gần đó, song không phát hiện gì. Cảnh sát Mỹ đang tăng cường an ninh tại các nhà thờ sau loạt vụ nổ khiến hơn 200 người thiệt mạng ở Sri Lanka trong Lễ Phục sinh.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích