Mỹ hy vọng nối lại đàm phán với Triều Tiên nhờ bức thư của Trump

Thứ hai, 24/06/2019, 08:37
Ngoại trưởng Mỹ tin rằng bức thư Tổng thống Trump gửi lãnh đạo Triều Tiên sẽ giúp tạo ra nền tảng tốt để nối lại đàm phán giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23/6 cho biết Washington sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận với Bình Nhưỡng "vào bất cứ lúc nào", chỉ cần Triều Tiên ra tín hiệu họ muốn đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Pompeo nói ông hy vọng bức thư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi gần đây tới lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ mang tới "một nền tảng tốt" để đôi bên tiếp tục các cuộc thảo luận quan trọng về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. "Chúng tôi đã nỗ lực xây dựng các nền tảng từ sau cuộc gặp tại Hà Nội. Chúng tôi cho rằng hai nước đang ở một vị trí tốt hơn trước. Tôi nghĩ những thông điệp từ Triều Tiên sáng nay là dấu hiệu cho thấy khả năng trên rất thực tế", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên sáng qua đưa tin Tổng thống Trump đã gửi một bức thư "tuyệt vời" tới lãnh đạo Triều Tiên và Chủ tịch Kim sẽ "nghiêm túc xem xét" nội dung thư.

Mỹ yêu cầu Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân trước khi các biện pháp trừng phạt quốc tế được gỡ bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng lại muốn thực hiện tiến trình phi hạt nhân hóa từng bước, yêu cầu Mỹ thể hiện thiện chí bằng cách xóa một phần các biện pháp trừng phạt. Hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim lần hai ở Hà Nội không đạt kết quả cũng bởi bất đồng này và các cuộc thảo luận giữa hai bên bị gián đoạn kể từ đó.

Theo VNE

Các tin cũ hơn