Campuchia: Sập nhà của chủ đầu tư Trung Quốc, 28 người thương vong

Thứ bảy, 22/06/2019, 18:13
Một tòa nhà 7 tầng đang được xây dựng đã bị sập ở thành phố ven biển Sihanoukville – Campuchia khiến 7 công nhân thiệt mạng và 21 người bị thương.

Hãng tin AP cho biết vụ tai nạn xảy ra vào sáng 22-6 (giờ địa phương). Chính quyền tỉnh Sihanoukville cùng tên cho biết 4 người Trung Quốc tham gia hoạt động xây dựng đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Cảnh sát trưởng TP.Sihanoukville, Thul Phorsda, thông báo lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm dưới đống đổ nát xem còn người nào bị mắc kẹt hay không.

Theo Bộ Lao động và Dạy nghề Campuchia, 30 công nhân có mặt tại công trường khi tòa nhà sập xuống lúc 4 giờ. Cảnh sát và chính quyền tỉnh không chắc có bao nhiêu người làm việc tại công trường khi vụ tai nạn xảy ra.

Hiện nguyên nhân gây sập nhà đang được điều tra.

Campuchia: Sập nhà của chủ đầu tư Trung Quốc, 28 người thương vong - Ảnh 1.
Một tòa nhà 7 tầng đang được xây dựng đã bị sập ở thành phố ven biển Sihanoukville – Campuchia khiến 7 công nhân thiệt mạng và 21 người bị thương. Ảnh: Canadian Press

Thống đốc tỉnh Sihanoukville, Yun Min, cho biết tòa nhà thuộc sở hữu của một nhà đầu tư Trung Quốc. Người này thuê đất để xây chung cư - một trong nhiều dự án của Trung Quốc ở tỉnh Sihanoukville.

"Chúng tôi đã giải cứu được 20 người cho đến nay. Không thể nói chính xác có bao nhiêu người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát" – quan chức này chia sẻ với phóng viên.

Trên trang Facebook chính thức, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith viết rằng các công nhân Campuchia sử dụng tòa nhà đang xây dở để làm chỗ ngủ. Tòa nhà đã hoàn thành khoảng 70-80%.

Đầu tư của Trung Quốc rót vào TP.Sihanoukville trong những năm gần đây khiến hoạt động xây dựng bùng nổ. Nhiều sòng bạc mọc lên tại khu nghỉ mát ven biển này, thu hút khá đông du khách từ đại lục.

Khoảng 50 sòng bạc thuộc sở hữu của Trung Quốc và hàng chục khách sạn đang được xây dựng ở Sihanoukville. Ngoài ra, trong giai đoạn 2016-2018, ít nhất 1 tỉ USD được Bắc Kinh và các doanh nghiệp tư nhân đổ vào tỉnh Sihanoukville.

Campuchia thường ghi nhận các vụ tai nạn xây dựng do quy định an toàn còn lỏng lẻo.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn