Đèo Bảo Lộc vẫn đang tê liệt: "Nhìn hiện trường rất kinh hoàng"

Thứ sáu, 09/08/2019, 14:28
Sáng sớm 9.8, có mặt tại hiện trường, Thanh Niên ghi nhận suốt 10km trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) có khoảng 20 điểm sạt lở lớn, nhỏ.

Có tới 5 điểm sạt lở lớn, với hàng trăm tấn đất đá tràn lấp đường đèo Bảo Lộc

Trong đó, đoạn từ km 97 kéo dài đến km 100 (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng) có tới 5 điểm sạt lở lớn với hàng trăm tấn đất đá tràn xuống đường, khiến cả 2 chiều lưu thông trên đèo Bảo Lộc tê liệt hoàn toàn.

Sạt lở khiến hàng trăm phương tiện bị “giam” lỏng trên đèo Bảo Lộc từ đêm 8.8 đến hơn 9 giờ ngày 9.8. Giao thông trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc tê liệt hoàn toàn, hàng nghìn phương tiện giao thông nối đuôi nhau kéo dài hàng chục km ở 2 đầu đèo Bảo Lộc.

Trước đó, từ khoảng 22 giờ ngày 8.8, do mưa lớn kéo dài, trên đèo Bảo Lộc liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ sạt lở lớn nhỏ khiến hàng trăm tấn đất đá tràn ngập xuống đường. Đặc biệt, vào thời điểm này, đoạn qua Km 97 (TT.Đạ M’ri) đã xảy ra vụ sạt lở lớn với hàng trăm tấn đất đá đổ ập xuống, lùa xe khách giường nằm BS 49B - 016.85, lưu thông theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM đang mắc kẹt trên đèo, xuống vực sâu hơn 50 m. Lúc gặp nạn, trên xe khách có 24 người, trong đó, có 22 khành khách. Vụ việc đã khiến 5 hành khách trên xe giường nằm bị thương nặng.

Cấp tập cứu hộ cứu nạn

Nhận được tin báo, H.Đạ Huoai huy động các lực lượng công an, quân đội, dân quân và người dân địa phương với khoảng 100 người và 4 máy múc tiếp cận hiện trường triển khai công tác cứu hộ.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng TP.Bảo Lộc cũng huy động lực lượng tiếp cận hiện trường phối hợp triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 24 người trên xe khách giường nằm ra ngoài an toàn. Riêng 5 hành khách bị thương như gãy tay, gãy chân, bể xương gò má... được đưa đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng cấp cứu.
Sau khi cứu hộ thành công các nạn nhân trên xe khách, 4 máy múc và hàng trăm người gấp rút triển khai công tác đào đất đá để thông đường. Ông Lưu Hồng Long, Bí thư Đảng ủy TT.Đạ M’ri, cho biết: “Lúc các lực lượng cứu hộ tiếp cận vụ sạt lở, nhìn hiện trường rất kinh hoàng. Với 4 máy xúc hoạt động không ngừng nghỉ đào mức đất đá. Lúc này trời mưa lớn, nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, đào đến đầu thì đất đá tụt xuống tới đó; đào điểm này thì đất đá sạt xuống điểm kia”.
Đến 9 giờ 30 ngày 9.8, các điểm sạt lở cơ bản được đào thông. Tuy nhiên, hiện lượng bùn đất trên đường còn rất lớn và trơn trợt. Lực lượng công an vẫn chốt chặn 2 đầu đèo để điều tiết giao thông. Đến 13 giờ cùng ngày, đèo Bảo Lộc vẫn đang tê liệt, xe ôtô "đứng bánh" kéo dài hàng chục km.
Trước mắt, cơ quan chức năng đang hỗ trợ hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt trong đèo ra ngoài. Trong khi đó, ở 2 đầu đèo hàng ngàn phương tiện đang nối đuôi nhau nằm chờ kéo dài hàng chục km.
Tuy đã được đào thông, nhưng nhiều điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc vẫn còn ngổn ngang đất cát
Đường trơn trượt, lực lượng chức năng đang nỗ lực điều tiết các phương tiên giao thông mắc kẹt trong đèo Bảo Lộc ra ngoài

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực san gạt bùn đất tại các điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Xe khách giường nằm bị đất đá sạt lở cuốn xuống vực sâu
Giao thông ở 2 đầu đèo Bảo Lộc bị tê liệt, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài hàng chục km
Đến 13h30 ngày 9.8, đèo Bảo Lộc vẫn còn tê liệt, lực lượng công an phải chốt chặn 2 đầu đèo
Rất nhiều điểm sạt lở nhỏ có nguy cơ tiếp tục sạt lở lớn trên đèo Bảo Lộc
Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai trên đèo Bảo Lộc.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn