Huawei bị loại bỏ tư cách khỏi nhóm an ninh công nghệ thông tin toàn cầu

Thứ năm, 19/09/2019, 08:45
Nhóm diễn đàn phản ứng và an ninh được biết đến với cái tên “First” được thành lập vào thập niên 1990 để khuyến khích sự hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết và ngăn chặn các rủi ro tin tặc.

Ảnh: Economist

Công ty công nghệ Huawei Technologies đã bị loại tư cách thành viên trong một nhóm thương mại toàn cầu bao gồm đại diện của nhiều công ty, chính phủ và chuyên gia, nhóm này được lập ra với mục đích giải quyết vấn đề mất an ninh cũng như chia sẻ thông tin về các vấn đề rủi ro.

Nhóm diễn đàn phản ứng và an ninh được biết đến với cái tên “First” được thành lập vào thập niên 1990 để khuyến khích sự hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết và ngăn chặn các rủi ro tin tặc.

Từ đó đến nay, diễn đàn đã trở thành nơi phản ứng đầu tiên với các vụ tấn công tin tặc trên toàn cầu cũng như nhiều rủi ro an ninh. Các thành viên chia sẻ thông tin và dữ liệu tình báo nhằm nhận diện và cô lập các vụ tấn công tin tắc cũng như các yếu tố gây bất ổn, ngoài ra, ngăn chặn thông tin giả nhằm ngăn chúng lan xa.

Trình độ chuyên môn về an ninh mạng của nhóm đã được nhiều chính phủ và doanh nghiệp thế giới đánh giá cao. Ban giám đốc của nhóm bao gồm nhiều đại diện từ các công ty đa quốc gia như Cisco System, Hitachi, Siemens và Juniper Networks. Nhóm cũng có sự tham gia của thành viên đến từ Bộ Nội an Mỹ cũng như Trung tâm an ninh mạng của Anh.

Phát ngôn viên của Huawei tuyên bố công ty sẽ không bình luận về sự loại bỏ tư cách thành viên này. Việc bị loại bỏ tư cách thành viên khiến cho Huawei không còn được tham gia vào các cuộc đối thoại về nhiều vấn đề trong ngành công nghệ thông tin.

Việc loại bỏ tư cách thành viên của Huawei đến từ tư vấn của nhóm sau khi vào tháng trước Mỹ thay đổi các quy định về xuất khẩu.

Theo BizLive

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích