TP.HCM kêu gọi hiến kế xây dựng "thành phố sáng tạo đi đầu"

Thứ hai, 23/09/2019, 08:57
Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về việc “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của các tầng lớp người dân góp phần xây dựng TP.HCM sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”.

Nhiều hộ dân ở Q.3, TP.HCM quyết định hiến đất “vàng” mở rộng hẻm

Theo Thành ủy TP.HCM, Đại hội Đảng bộ TP khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu, 12 nhiệm vụ trọng tâm và 7 chương trình đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng bộ TP chuẩn bị bước vào năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ X và triển khai công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (diễn ra quý 4/2020).

Đây là giai đoạn nước rút có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra... Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch nhằm phát huy tinh thần dân chủ, thực chất, có chiều sâu; thể hiện tinh thần cầu thị, tôn trọng người dân của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và đứng đầu là Bí thư Thành ủy trong việc lắng nghe ý kiến, góp ý của người dân; khơi dậy và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của các tầng lớp người dân, đồng bào các giới, nhân sĩ, trí thức, kiều bào, đoàn viên, thanh thiếu niên... góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM về mọi mặt.

Theo kế hoạch, dự kiến từ 5.10.2019 - tháng 1.2020, Thường trực Thành ủy, UBND, HĐND và Ủy ban MTTQ VN TP sẽ chủ trì các buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến (ý kiến của cá nhân nêu ra không mang tính đại diện cho giới, tổ chức, cơ quan đoàn thể...).

Nội dung tập trung các giải pháp tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế TP nhanh, bền vững; cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; phát triển hệ thống doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; giải pháp đột phá thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường; phát triển hạ tầng xã hội, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa - thể thao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người TP phát triển toàn diện, nhân văn, nghĩa tình; hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế; xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền TP hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm... Đối với những vụ việc, vấn đề mà TP đã có riêng các cuộc tiếp dân để giải quyết thì không thuộc phạm vi mà kế hoạch này đề ra.
Người dân có thể liên hệ Ban Tuyên giáo Thành ủy để đăng ký dự các buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến; hoặc có thể gửi góp ý về Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, địa chỉ: 127 Trương Định, P.7, Q.3 (TP.HCM) - hộp thư điện tử: vp.btgtu@tphcm.gov.vn. Nội dung gửi về ghi rõ: “Sáng kiến, góp ý để góp phần xây dựng và phát triển TP.HCM”.
Bên cạnh đó, Thành ủy TP.HCM yêu cầu thường trực các quận ủy, huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận các ý kiến, góp ý của người dân, cán bộ, đảng viên... trên địa bàn; định kỳ hằng tháng gửi báo cáo về Thường trực Thành ủy. Ban Tuyên giáo Thành ủy có trách nhiệm tổng hợp, thực hiện báo cáo đánh giá kết quả nội dung, tham mưu đề xuất những nội dung cần tiếp thu vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích