Triều cường sông Sài Gòn đạt đỉnh, nhiều nơi có thể ngập sâu hôm nay

Thứ tư, 27/11/2019, 11:40
Triều cường tại trạm Phú An, Nhà Bè trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đạt đỉnh hôm nay, từ 1,59m đến 1,60m, vượt mức báo động 3 từ 0,9m đến 0,10m.

Theo đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai theo kỳ triều cường đầu tháng 11 (âm lịch) lên cao và đạt đỉnh trong hôm nay (27/11).

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) triều cường đạt 1,59m, vượt mức báo động 3 là 0,9m; tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) triều đạt mức 1,60m, vượt báo động 3 là 0,10m.

Triều cường gây ngập đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Nhiều tuyến đường thấp trũng tại TP.HCM như: Lê Văn Lương, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), Bình Quới (quận Bình Thạnh), Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu (quận 7), Hồ Học Lãm (quận Bình Tân)... dự kiến bị ngập sâu, người dân đi lại và sinh hoạt khó khăn.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao trong ngày từ 4h đến 6h và từ 17h đến 19h. Đỉnh triều cường sẽ duy trì đến hết 28/11 sau đó xuống chậm.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có nơi mưa vừa, mưa to.

Ngày và đêm 27/11, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nơi mưa rất to (phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80 mm/24h) có thể kéo dài đến hết 29/1.

Theo Zing

Các tin cũ hơn