Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ tăng vọt 10.000 ca/ngày

Thứ ba, 24/03/2020, 09:19
Trong ngày gần nhất, Tây Ban Nha có thêm đến 6.368 ca nhiễm mới Covid-19, thêm 539 người tử vong do Covid-19.

Ảnh: Nikkei
Tại Trung Quốc, khi mà số lượng người Trung Quốc ở nước ngoài về ngày một nhiều, tình hình ứng phó với dịch bệnh đang trở nên khó khăn hơn.
Sau nhiều ngày không có ca nhiễm mới và ca tử vong, đến ngày gần nhất, Trung Quốc đã công bố thêm 78 ca nhiễm cúm Covid-19 và 7 ca tử vong do cúm Covid-19.
Tại Italy, tình hình dường như không sáng sủa hơn khi mà trong ngày gần nhất có đến 4.789 ca nhiễm mới và 601 ca tử vong do Covid-19. Tổng số người nhiễm cúm Covid-19 tại Italy hiện đã lên 63.927 ca.
Tình hình tại Mỹ đang ngày một căng thẳng hơn khi mà Mỹ có thêm đến 10.155 ca nhiễm mới cúm Covid-19 trong 1 ngày, cũng trong ngày gần nhất, Mỹ có thêm 139 ca tử vong do Covid-19. Tổng số các ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ là 43.721 ca.
Tây Ban Nha đang ngày một tiến gần đến việc trở thành “ổ dịch” mới của châu Âu khi mà trong ngày gần nhất, Tây Ban Nha có thêm đến 6.368 ca nhiễm mới Covid-19, thêm 539 người tử vong do Covid-19. Tổng số các ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha hiện là 35.136 ca.
Tình hình nhiễm Covid-19 tại Đức dường như cũng chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi mà Đức có thêm 4.183 ca nhiễm Covid-19 trong 1 ngày, thêm 29 ca tử vong, tổng số người nhiễm Covid-19 tại Đức hiện tại là 29.056 ca.
Các nhà khoa học đang kêu gọi khẩn cấp thực hiện những nghiên cứu nhằm xác định cụ thể về tỷ lệ những người nhiễm cúm corona mà cho đến nay không hề có triệu chứng. Nhiều người lo ngại những người mang bệnh thầm lặng này có thể lớn hơn so với tính toán ban đầu.
Theo Bloomberg trích dẫn nguồn tin từ Cơ quan Y tế Iceland, đất nước xét nghiệm số người dân cao hơn bất kỳ nước nào trên thế giới, khoảng hơn nửa số người dương tính với virus cúm corona không hề bộc lộ triệu chứng.
Khoảng 1/3 số người dương tính có triệu chứng xuất hiện chậm hoặc thậm chí sau này cũng không bộc lộ triệu chứng, theo báo South China Morning Post đưa tin vào ngày Chủ Nhật dẫn nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc.
Tỷ lệ những người không bộc lộ triệu chứng cao sẽ có thể khiến cho những nỗ lực ngăn ngừa dịch bệnh trở nên khó khăn hơn bởi nhiều nước không xét nghiệm cho người dân trừ khi họ thực sự đã bị nặng. Theo một nghiên cứu hợp tác giữa WHO và Trung Quốc công bố vào tháng trước, tỷ lệ người nhiễm bệnh không triệu chứng khá hiếm và không phải đối tượng lây nhiễm chính.
Theo BizLive

Các tin cũ hơn