Mexico hết giấy chứng tử vì COVID-19, dân phải hoãn tang lễ

Thứ hai, 07/09/2020, 11:25
Nhiều khu vực ở Mexico thiếu hụt trầm trọng giấy chứng tử trong bối cảnh số người chết vì COVID-19 ở nước này tiếp tục tăng mạnh.

Các quan chức y tế Mexico cho biết, các bang Baja California, Mexico và Mexico City đã bắt đầu hết giấy chứng tử từ cách đây 2 tuần.

"Mexico City gần như không còn giấy chứng tử. Đây là một công việc khá căng thẳng", Thứ trưởng Bộ Y tế Mexico Hugo Lopez Gatell nói trong cuộc họp báo tối 4/9.

Trước tình trạng thiếu hụt này, 1 triệu giấy chứng tử mới đã được in ấn và phân phối. Các giấy chứng tử này sẽ có 1 đặc điểm đặc biệt để nhận dạng vì Mexico từng ghi nhận trường hợp làm giả trong quá khứ.

Mexico hết giấy chứng tử vì COVID-19, dân phải hoãn tang lễ - 1

Mexico hết giấy chứng tử vì COVID-19. (Ảnh: AP)

Wall Sreet Journal cho biết, nhiều tang lễ phải trì hoãn vì thiếu giấy chứng tử.

Carlos Aranza, điều phối viên các dịch vụ y tế của Bang Mexico cho biết hàng ngày ông nhận được hàng loạt cuộc gọi từ các bác sỹ nhờ cấp thêm giấy chứng tử.

"Chúng tôi đang trải qua thời kỳ khan hiểm nghiêm trọng", ông này cho hay.

Mexico hiện là quốc gia có số người chết vì dịch cao thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Tính tới sáng 7/9, nước này ghi nhận 67.326 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 trong tổng số 629.409 ca bệnh.

Nhiều chuyên gia cho rằng số liệu người chết vì dịch ở quốc gia Bắc Mỹ cao hơn nhiều so với số liệu báo cáo.

Thống kê mới của chính phủ Mexico cho thấy, số người chết ở nước này tăng đột biến - hơn 122.765 trường hợp vì nhiều nguyên nhân trong khoảng thời gian tháng 3 - tháng 8.

Theo VTCNews

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích