Covid-19 khiến 2020 là năm chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ

Thứ tư, 23/12/2020, 09:11
2020 trở thành năm chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ước tính, số người chết trong năm nay sẽ lần đầu vượt mốc 3 triệu, chủ yếu vì đại dịch Covid-19.

Thống kê sơ bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 22/12 cho thấy Mỹ đang trên đà ghi nhận hơn 3,2 triệu người chết trong năm 2020, cao hơn năm 2019 khoảng 400.000 trường hợp.

Số người chết ở Mỹ thường gia tăng qua các năm. Tuy nhiên, trong năm 2020, mức tăng là 15% và có thể cao hơn nữa sau khi số liệu của tháng 12 được tổng hợp xong, AP đưa tin.

Đây sẽ là mức tăng cao nhất trong một năm ở Mỹ kể từ năm 1918. Trong năm đó, hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong Thế chiến 1 và hàng trăm nghìn người Mỹ tử vong vì cúm Tây Ban Nha. So với năm 1917, số người chết năm 1918 tăng 46%.

nam 2020 chet choc nhat trong lich su My anh 1

Covid-19 khiển 318.000 người tử vong ở Mỹ tính đến ngày 22/12. Ảnh: Getty.

Năm 2019, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thống kê được 2.854.838 trường hợp tử vong, cao hơn năm 2018 gần 16.000 người. Đây là một tin khá tích cực vì số người chết thường tăng khoảng 20.000-50.000 người mỗi năm, chủ yếu do dân số Mỹ cao hơn và ngày một già đi.

Theo báo cáo CDC, trước khi dịch bùng phát, tỷ lệ tử vong năm 2020 có thể tiếp tục xu hướng giảm của năm 2019. Số người chết vì bệnh tim và ung thư ở Mỹ đang trên đà giảm xuống.

Tuy nhiên, chỉ riêng Covid-19 đã khiến 318.000 người tử vong trong năm nay, CDC cho biết.

“Năm nay, nếu mọi thứ diễn ra bình thường, tỷ lệ tử vong có thể đã giảm”, Robert Anderson, chuyên gia phụ trách số liệu tử vong của CDC, nói.

Theo Zing

Các tin cũ hơn